Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 7/12

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 7/12: TP HCM yêu cầu trả lương, thưởng sớm cho người lao động mua sắm Tết; Sẽ phủ sóng wifi miễn phí ở Lăng Bác...

TP HCM yêu cầu trả lương, thưởng sớm cho người lao động mua sắm Tết

Trong chỉ thị chăm lo tết Đinh Dậu năm 2017 vừa được UBND TP HCM ban hành, chính quyền yêu cầu người đứng đầu các sở ban ngành, UBND các quận huyện, công ty Nhà nước thuộc thành phố quản lý hạn chế đi công tác để tập trung chăm lo cho người lao động; chi trả lương, thưởng sớm để họ chủ động mua sắm Tết.

Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, chăm lo cho các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn, đảm bảo mọi người dân, mọi gia đình đều có tết đầm ấm, vui vẻ.

UBND TP cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị nguồn hàng hóa, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đầu cơ, găm hàng gây tăng giá đột biến. Xem chi tiết

Sẽ phủ sóng wifi miễn phí ở Lăng Bác

Sau 3 tháng tạm ngưng đón khách tham quan, chiều ngày 5/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đi kiểm tra công tác tu bổ định kỳ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và có cuộc làm việc với Ban Quản lý Lăng.

Sau gần 3 tháng tu bổ, Thủ tướng biểu dương Ban Quản lý Lăng đã hoàn thành xuất sắc các hạng mục được giao. Các công trình kiến trúc được duy tu bảo dưỡng bảo đảm chất lượng, phù hợp kiến trúc khu vực; giữ gìn tốt an ninh, an toàn...

Được biết, Ban Quản lý Lăng cũng sẽ phủ sóng wifi miễn phí phục vụ người dân, du khách đến thăm viếng Bác, Quảng trường Ba Đình và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. Xem chi tiết

Bí thư quận Tây Hồ phủ nhận việc chi 128 tỷ đồng không hút được bùn

Sáng ngày 5/12, trao đổi với phóng viên báo chí bên lề Kỳ họp HĐND TP Hà Nội, ông Nguyễn Văn Thắng - Bí thư quận Tây Hồ phủ nhận việc tốn 128 tỷ đồng "mà không hút được mét khối bùn nào ở Hồ Tây".

Về tuyên bố của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về việc dùng hơn 128 tỷ để hút bùn ở Hồ Tây nhưng "không thấy mét khối bùn nào", ông Thắng cho rằng, cái đó thuộc về dự án, không liên quan đến việc quản lý Hồ Tây với gói thầu 23.

"Tôi khẳng định là không có chuyện đó. Gói thầu hút bùn thì Ban quản lý dự án Hồ Tây làm. Cái đó làm theo dự án, không liên quan đến chi sự nghiệp. Tôi chỉ phát biểu với HĐND là phải chi phần chi phí quản lý Hồ Tây do Sở xây dựng làm hay quận làm" - ông Thắng trao đổi với báo chí. Xem chi tiết

Từ 15/12, thử nghiệm bỏ trạm thu phí Đại Xuyên trên cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, từ 15/12 sẽ vận hành thử nghiệm phương án bỏ trạm thu phí Đại Xuyên nằm giữa cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, do Công ty BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ đầu tư và cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam đầu tư. Hiện phần mềm thu phí chung toàn tuyến, hệ thống phân chia doanh thu giữa hai chủ đầu tư, phương án in thẻ thu phí…đang được các nhà đầu tư gấp rút hoàn thiện. Xem chi tiết

Giờ mở cửa đón tiếp khách tham quan tại Lăng Chủ tịch:

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

Thời gian từ 7h30 đến 10h30.

Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7h30 đến 11h.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

Thời gian từ 8h đến 11h.

Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8h đến 11h30.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên Đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thời gian tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ:

Mùa nóng (từ 01 tháng 4 đến 31 tháng 10):

Buổi sáng: từ 7h30 đến 10h30;

Buổi chiều: từ 13h30 đến 16h30.

Mùa lạnh (từ 01 tháng 11 đến 31 tháng 3 năm sau)

Buổi sáng: từ 8h đến 11h;

Buổi chiều: từ 13h30 đến 16h30.

(tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-712-a173077.html