Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 7/5

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 7/5: Cả họ làm quan tại Quảng Nam: Chỉ là sự “ngẫu nhiên”; Sau Quảng Ninh, tiếp đến Đắk Nông xuất hiện ổ dịch cúm H5N1...

Cả họ làm quan tại Quảng Nam: Chỉ là sự “ngẫu nhiên”

Tại xã Quế Long (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam), trong số 19 biên chế thì có 8 người là người thân của Bí thư Đảng ủy xã Đỗ Đình Hùng, trong đó có nhiều người nắm giữ vị trí chủ chốt.

Theo đó, bà Lê Thị Thanh Hoàng - vợ của Bí thư Đỗ Đình Hùng giữ chức Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã Quế Long trong hai nhiệm kỳ liên tiếp (2010 - 2015 và 2016 - 2020); ông Hồ Anh Trung (cậu bên vợ của ông Hùng) giữ chức Chủ tịch UBND xã; bà Đỗ Thị Linh Phượng (cháu ruột) hiện là Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016 - 2020; bà Trần Thị Thanh Hoa (em dâu) hiện là cán bộ Văn phòng Đảng ủy xã.

Ông Đỗ Đình Hùng - Bí thư Đảng ủy xã Quế Long. Ảnh: Giao thông

Ngoài ra, tại UBND Quế Long còn có nhiều người có quan hệ họ hàng với ông Đỗ Đình Hùng cùng tham gia bộ máy chính quyền xã và đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như ông Đỗ Văn Hùng - Trưởng Công an xã; ông Trần Hữu Sáu - giữ chức Phó bí thư Đảng ủy; ông Lê Văn Nhân - hiện giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân… Xem chi tiết

Sau Quảng Ninh, tiếp đến Đắk Nông xuất hiện ổ dịch cúm H5N1

Sáng nay 6/5, ông Ngô Quốc Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Nông cho biết đơn vị đang phối hợp với chính quyền huyện Krông Nô và xã Đức Xuyên tập trung khoanh vùng, dập dịch cúm gia cầm tại xã Đức Xuyên, huyện Krông Nô.

Tiêm phòng vắcxin phòng chống dịch cúm H5N1 cho đàn gia cầm. Ảnh: TTXVN

Trước đó, ngày 3/5, đàn vịt của gia đình anh Đỗ Viết Lâm, ở thôn Xuyên Nghĩa, xã Đức Xuyên đột nhiên chết với số lượng lớn. Anh Lâm đã trình báo lên chính quyền địa phương. Chiều tối cùng ngày, UBND xã Đức Xuyên đã phối hợp với Trạm Thú y huyện Krông Nô tiến hành lấy mẫu, gửi đi xét nghiệm. Xem chi tiết

Sơn La: Mưa đá trên diện rộng, nhiều diện tích mận hậu bị mất trắng

Khoảng 16h00 chiều 5/5, trên địa bàn xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã xảy ra trận mưa đá kéo dài trên diện rộng gây thiệt hại nặng nề về sản xuất nông nghiệp.

Theo nhiều người dân sống tại khu vực này, cơn mưa chia làm 2 đợt; trong đó đợt sau kéo dài và kèm theo mưa đá, có những viên đá kích thước to bằng khoảng quả trứng gà và có gai khiến nhiều diện tích mận hậu đang chuẩn bị cho thu hoạch bị mất trắng. Xem chi tiết

Đường sắt “tung chiêu” vé rẻ 10.000 đồng, cạnh tranh với hàng không

Từ ngày 1/6/2017 Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR – Bộ GTVT) sẽ tăng thêm nhiều chuyến tàu khách trên tuyến Hà Nội – Vinh, Nha Trang – Huế, với nhiều chính sách giá vé, vận chuyển linh hoạt phục vụ hành khách.

VNR thực hiện nhiều chính sách giá vé linh hoạt cho hành khách. Ảnh: TTXVN

Cụ thể, ngày 1/6/2017, VNR sẽ khai trương chạy đoàn tàu khách nhanh hàng ngày SE35/SE36 từ Hà Nội đến Vinh và ngược lại, hành trình 5 giờ 35 phút. Tàu SE35 xuất phát tại Hà Nội lúc 14 giờ 5 phút đến Vinh lúc 19 giờ 40 phút; tàu SE36 xuất phát tại Vinh lúc 7 giờ 55 phút và đến Hà Nội lúc 13 giờ 20 phút. Tàu SE35/SE36 chạy từ Hà Nội đi các ga Giáp Bát, Thanh Hóa, Vinh và ngược lại.

Trong ngày khai trương, hành khách đi tàu SE35/36 đều được giảm 50% giá vé, trẻ em từ 6 - 10 tuổi được miễn vé. Xem chi tiết

Sự thật thông tin học sinh bị bắt cóc ở Trà Vinh

Thượng tá Huỳnh Văn Khởi, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Công an Trà Vinh chưa tiếp nhận bất kỳ thông tin gì liên quan đến việc bắt cóc trẻ em. Trước đó, khi trên địa bàn xuất hiện thông tin một học sinh tiểu học ở thành phố Trà Vinh bị bắt cóc sau giờ tan học.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an TP Trà Vinh đã vào cuộc tiến hành xác minh.

Sự thật thông tin học sinh bị bắt cóc ở Trà Vinh. Ảnh minh họa

Thượng tá Nguyễn Hùng Bảo, Phó trưởng Công an TP Trà Vinh cho biết, kết quả xác minh việc bắc cóc trẻ em trên địa bàn thành phố là không có thật. Theo Thượng tá Bảo, cách đây 2 ngày, một học sinh ở trường tiểu học được người thân đón về sau giờ tan học mà không thông báo cho gia đình. Khi người nhà tiếp tục đến trường đón cháu thì không gặp, không liên lạc được nên đi tìm kiếm. Từ thông tin trên mà tin đồn bắt cóc trẻ em xuất hiện. Xem chi tiết

Tổng hợp

Vũ Hạnh

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-75-a189332.html