Tin vắn 1.3.2010

* Ngày 28.2, tại TP Phan Thiết (Bình Thuận), kỳ họp thứ XIX của hai đoàn đại biểu biên giới hai chính phủ Việt Nam và Lào đã diễn ra.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia Hồ Xuân Sơn cho rằng, sự ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội vùng biên giới Việt - Lào trong những năm qua giúp kinh tế hai nước có những bước phát triển đáng kể. (Quế Hà) * UBND tỉnh Quảng Ngãi ngày 28.2 cho biết đã gửi văn bản đến Bộ VH-TT-DL để trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức bắn pháo hoa nhân kỷ niệm 65 năm khởi nghĩa Ba Tơ và 35 năm ngày giải phóng Quảng Ngãi. Thời gian bắn pháo hoa ở mỗi điểm dự kiến kéo dài 15 phút, vào lúc 21 giờ ngày 10.3, tại thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ và 21 giờ ngày 23.3, tại quảng trường tỉnh, TP Quảng Ngãi. (Hiển Cừ) * Đại diện Chi cục Thú y tỉnh Quảng Trị cho biết từ ngày 9.2 đến nay, trên địa bàn thôn Rò Rò 1 (xã A Vao, huyện Đakrông) đã có 14 con trâu, bò chết có dấu hiệu của bệnh tụ huyết trùng. Từ 1.3, chi cục sẽ triển khai phát 61.000 liều vắc-xin tụ huyết trùng cho trâu, bò và 100.000 liều vắc-xin phòng bệnh cho lợn về các địa phương. (Nguyễn Phúc) * Chiều 27.2, trên QL1A tại địa phận huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, lực lượng tuần tra của CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện xe khách mang biển số 36M-1085 do Lê Đức Thuận điều khiển chạy từ Thanh Hóa đi TP.HCM chở 65 hành khách, trong khi quy định xe chỉ chở được 51 người; kiểm tra giấy tờ thì Thuận không có giấy phép lái xe. (T.Q.Nam) * Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành quyết định về việc giảm lãi suất cho vay bằng 50% lãi suất cho vay hiện hành đối với lao động là người dân tộc thiểu số thuộc các huyện nghèo Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão có nhu cầu vay vốn để đi xuất khẩu lao động. (Phi Hùng)

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201010/20100301005517.aspx