Tin vắn 26.3.2010

Hôm qua, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III đã bàn giao 6.483 bộ hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B thuộc Ủy ban Thống nhất Chính phủ thời kỳ 1959 - 1975, cho 4 tỉnh: Bạc Liêu, Bình Định, Gia Lai và Tây Ninh. Số hồ sơ, kỷ vật này sẽ được dùng làm cơ sở, giúp các tỉnh giải quyết chế độ, chính sách cho thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng theo các quy định hiện hành của Nhà nước. (Phan Hậu)

Ngày 25.3, Tổng lãnh sự quán CHLB Đức tại TP.HCM cho biết, trong khuôn khổ chương trình Năm Đức ở Việt Nam 2010, cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroder sẽ đến TP.HCM từ ngày 20 - 22.4 và tham gia điều hành Hội nghị kinh tế Việt Nam - Đức vào ngày 21.4. Chủ đề của hội nghị lần này tập trung vào vấn đề biến đổi khí hậu và năng lượng tái tạo. (N.Trần Tâm) Hà Nội vừa thành lập Ban chỉ đạo dự án "Bảo tồn khu di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội". Bà Ngô Thị Thanh Hằng - Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội và bà Katherine Muller Marin - Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO Hà Nội cùng làm trưởng ban dự án. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo việc triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về việc quản lý và sử dụng vốn ODA. (V.Chiến) Ngày 25.3, UBND TP Hà Nội cho biết, trong năm 2009 đã miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Nhà nước cho 783.999 lượt người, với tổng số thuế miễn là 1.327.062 triệu đồng. (V.C) Theo thống kê của Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM, do đang vào mùa xây dựng nên giá thép trên thị trường tiếp tục tăng mạnh. Thép Miền Nam phi 6, 8 tăng 1.200 đồng/kg (phi 6 bán lẻ 14.000 đồng/kg, phi 8 bán lẻ 13.950 đồng/kg); thép phi 16 tăng 14.300 đồng/cây (bán lẻ 251.200 đồng/cây), thép phi 20 tăng 22.400 đồng/cây (bán lẻ 393.900 đồng/cây). (Đình Mười) Theo Bộ Kế hoạch - Đầu tư, nhập siêu quý 1/2010 của cả nước đã lên tới 3,6 tỉ USD, cao hơn 1 tỉ USD so với dự báo (bằng 25,6% kim ngạch xuất khẩu, vượt quá chỉ tiêu khống chế dưới 20%). Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu 3 tháng qua đạt 14,1 tỉ USD, trong khi nhập khẩu ước đạt 17,6 tỉ USD, tăng 38,4% so cùng kỳ năm ngoái. (N.T.Tâm) Khoảng 7 giờ sáng 25.3, một đám cháy xuất phát từ nhà bà Nguyễn Thị Hường (khóm Nguyễn Du, P.Mỹ Long, TP Long Xuyên, An Giang) đã lan nhanh làm ảnh hưởng đến 11 căn nhà lân cận, trong đó có 9 căn bị thiêu rụi hoàn toàn; ước thiệt hại tài sản khoảng 1 tỉ đồng. Do khu nhà cháy nằm trong hẻm nhỏ nên sau khoảng 30 phút chữa cháy, ngọn lửa mới được khống chế. (Thoại Đông)

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201013/20100326001609.aspx