Tin vắn doanh nghiệp thế giới ngày 15-05-2007

Hãng xe General Motors của Mỹ tuyên bố sẽ cạnh tranh trên từng thị trường để giành lại vị trí số 1 thế giới về sản xuất xe hơi bị Toyota chiếm mất cách đây không lâu.

small_373.jpg Quyết tâm này sẽ được thực hiện với sự tập trung vào thị trường châu Á – Thái Bình Dương – thị trường đã tăng trưởng 20% trong quý I vừa qua trong khi mức tăng trưởng ở Mỹ Latinh, châu Phi và Trung Đông là 17% và châu Âu là 6%. (Kyodo) – Hãng xe Isuzu vừa công bố mức lợi nhuận ròng kỷ lục 92,39 tỷ yên trong tài khóa 2006, tăng 56,7% so với tài khóa trước đó. Kết quả khả quan này là nhờ vào nhu cầu xe tải đang gia tăng ở các thị trường hải ngoại. (Bangkok Post) – Nhà sản xuất thiết bị xây dựng và phụ tùng xe hơi Bosch của Đức hy vọng thị trường thiết bị báo cháy ở Thái Lan sẽ tăng trưởng gấp 10 lần sau khi chính phủ Thái vừa ban hành một dự luật kiểm tra hệ thống an toàn ở các tòa nhà. Được biết Thái Lan hiện có từ 15000 đến 20000 tòa nhà cần được kiểm tra độ an toàn cháy nổ, 80% là ở thủ đô Bangkok. (Reuters) – Tập đoàn Essar Global của Ấn Độ sẽ đầu tư 3,4 tỷ USD vào nhà máy lọc dầu công suất 300.000 thùng/ngày tại Ai Cập. Dự án có thể đi vào hoạt động vào năm 2010. (Chosun Ilbo – Hàn Quốc) – Hyundai Motor nhiều khả năng kỷ niệm sinh nhật lần thứ 40 của mình bằng con số 30 triệu xe hơi bán ra. Kể từ khi thành lập năm 1967 đến nay Hyundai đã bán được 27,57 triệu chiếc. Năm nay hãng dự định bán 2,73 triệu chiếc trên toàn thế giới. (Bloomberg) - Tập đoàn dầu khí Exxon- Mỹ đồng ý mua 65% cổ phần trong một liên doanh với công DrillSearch Energy của Úc nhă72m giành quyền khai thác dầu tại vùng biển tây bắc Úc. (Reuters) – Tập đoàn xi măng Holcim có trụ sở tại Thụy Sĩ muốn mua lại tập đoàn xi măng St. Lawrence của Canada với giá 567 triệu USD. Đây là một phần trong kế hoạch thôn tính các đối thủ khác của nhà sản xuất xi măng lới thứ hai thế giới này. (Scoop – New Zealand) – Adidas đã được chấp thuận mở một cửa hàng trang phục thể thao bên trong sân bay Auckland – New Zealand. Đây là cửa hàng trong sân bay thứ 3 của Adidas tại New Zealand. (Reuters) – Hãng vốn tư nhân Cerberus - Mỹ đã đạt được thỏa thuận mua phần lớn cổ phần ở DaimlerChrysler - Mỹ với giá 7,4 tỷ USD. Theo thỏa thuận Cerberus sẽ nắm giữ 80,1% cổ phần và toàn bộ hạng mục kinh doanh tài chính của DaimlerChrysler. (News.com.au) – Tập đoàn năng lượng BHP Billiton của Úc tuyên bố sẽ lập một quỹ nghiên cứu về nhiên liệu sạch trị giá hàng trăm triệu USD. Đây là một phần trong chính sách bảo vệ môi trường của tập đoàn.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/28864-tin-van-doanh-nghiep-the-gioi-ngay-15-05-2007