Tin vắn quốc tế ngày 18-4

(TBKTSG Online) – Hàng không châu Âu tiếp tục ngưng trệ ngày thứ tư vì bụi núi lửa tại Iceland. Châu Âu đã hủy 17.000 chuyến bay khiến hành trình của khoảng 10.000 khách bị trở ngại. Khoảng 60 chuyến bay từ châu Á sang châu Âu cũng bị hủy bỏ.

Phúc Minh Một quan chức Cục hàng không dân dụng Anh cho rằng tác động của bụi núi lửa lần này còn nghiêm trọng hơn sự kiện ngày 11-9 đến ngành hàng không châu Âu. Trong sự kiện ngày 11-9, các sân bay Mỹ phải đóng cửa ba ngày, các sân bay châu Âu buộc phải đình chỉ tất cả các chuyến bay xuyên Đại Tây Dương. *** Thái Lan: 24 lãnh đạo phe áo đỏ sẽ đầu thú ngày 15-5 Một lãnh đạo Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) Thái lan, Jatuporn Prompan, thông báo 24 thủ lĩnh chủ chốt của UDD sẽ ra đầu thú trước cảnh sát vào ngày 15-5. Ông cho biết các lãnh đạo của lực lượng biểu tình áo đỏ đưa ra quyết định này vì họ muốn làm theo cách các nhà lãnh đạo của Liên minh nhân dân vì dân chủ (PAD) đã làm khi đối mặt với lệnh bắt giam do hành vi chiếm giữ sân bay quốc tế Suvarnabhumi và sân bay Don Mueang hồi cuối năm 2008. Các lãnh đạo của UDD hiện đang nằm trong danh sách bị bắt giữ do chiếm giữ giao lộ Ratchaprasong, xông vào khuôn viên trụ sở Quốc hội và bao vây trạm vệ tinh Thaicom tại tỉnh Pathum Thani để gây sức ép đòi phát sóng trở lại Kênh truyền hình nhân dân (PTV) ủng hộ những người áo đỏ.

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/home/thegioi/ghinhan/33012/