Tin vắn Quốc tế

TP - Ngày 15/8, hàng trăm người Ai Cập ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo xông vào một tòa nhà chính phủ ở thủ đô Cairo rồi phóng hỏa để phản đối lực lượng an ninh đàn áp biểu tình.

Chính phủ Ai Cập thông báo, số người chết trong vụ giải tán biểu tình hôm 14/8 là 525, còn Anh em Hồi giáo nói rằng, con số thực tế là hơn 2.000. Trước vụ trấn áp đẫm máu, Phó Tổng thống Mohamed ElBaradei, người từng giành giải Nobel Hòa bình, quyết định từ chức. (BBC)

* Bộ trưởng Nội vụ & Thông tin Nhật Bản Yoshitaka Shindo và Quốc vụ khanh phụ trách vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc Keiji Furuya ngày 15/8 thăm đền Yasukuni, nhân kỷ niệm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai. Cùng ngày, Trung Quốc triệu Đại sứ Nhật Bản tại Bắc Kinh tới để trao công hàm phản đối việc hai bộ trưởng Nhật Bản thăm đền chiến tranh. (Xinhua)

* Nga sẽ đóng cửa 733 trường học công lập trong năm nay, vì thiếu học sinh, bắt nguồn từ tình trạng tỷ lệ sinh giảm. Điều tra dân số năm 2010 cho thấy dân số Nga giảm 3,4 triệu so với thập kỷ trước, dù kinh tế tăng trưởng mạnh giai đoạn 2000 - 2008. (Interfax)

Bình Giang

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-gioi/641717/tin-van-quoc-te-tpp.html