Tin vắn thế giới ngày 21/10

Mặc dù đã "lên kế hoạch cho việc chuyển giao quyền lực", nhưng cho đến nay phe đảo chính vẫn chưa đạt được thỏa thuận cụ thể với Tổng thống bị lật đổ Zelaya để ông quay lại nắm quyền. Dư luận coi đây là việc "câu giờ" và phe đảo chính thậm chí còn quyết định tịch thu tất cả các thiết bị của kênh truyền hình và trạm phát sóng radio hậu thuẫn cho ông Zelaya.

Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi lại vừa nhận được cảnh báo "không tự ý xuất hiện trước công chúng" sau khi nhận được những lời đe dọa ám sát mới. Những lời cảnh báo được đưa ra sau khi tờ Il Riformista nhận được một bức thư đe dọa, trong đó yêu cầu ông Silvio Berlusconi từ bỏ chính trị, chấp nhận sự phán quyết của luật pháp, nếu không "hậu quả sẽ khôn lường". Lá thư có in hình biểu tượng của Red Brigades, nhóm khủng bố từng thực hiện những vụ ám sát và giết người hồi thập niên 1970. Mỹ vừa xác nhận trường hợp lợn nhiễm virus cúm A/H1N1 đầu tiên ở nước này. Tuy nhiên, giới chuyên môn khẳng định, người không phải là nguồn gốc lây nhiễm và ăn thịt lợn không có nguy cơ nhiễm bệnh. Bộ trưởng Nông nghiệp Tom Vinsack cho biết, virus cúm A/H1N1 được phát hiện tại một số con lợn được đưa tới Hội chợ nông nghiệp bang Minnesota hồi cuối tháng 8 vừa qua. Theo thống kê, thế giới có khoảng 388.000 người nhiễm cúm A/H1N1, trong đó gần 5.000 người chết vì loại virus nguy hiểm này. Nga có gần 900 trường hợp cúm A/H1N1, trong đó có 570 người nhiễm bệnh từ các nước khác trước khi nhập cảnh vào nước này. Ủy ban Khiếu nại bầu cử Afghanistan (ECC) thông báo, phiếu bầu tại 210 điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua là không hợp lệ. ECC yêu cầu Ủy ban Bầu cử độc lập (IEC) hủy số phiếu kể trên. Nếu theo kết quả này, Tổng thống Hamid Karzai chỉ giành được 48% phiếu bầu và phải tham gia cuộc bỏ phiếu vòng 2 cho dù theo kết quả bầu cử sơ bộ, ông giành được 54% phiếu bầu. Tổng thống Hamid Karzai tuyên bố, tuyệt đối tôn trọng trình tự Hiến pháp sau khi ECC công bố báo cáo kể trên. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon rất hài lòng về cam kết này của ông Hamid Karzai. NATO vừa kiến nghị, áp dụng biện pháp mới chống bạo lực ở Afghanistan. Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Asha-Rose Migiro vừa khai mạc hội nghị đánh giá chương trình "Một Liên hợp quốc" tại Kigali, Thủ đô của Rwanda với sự tham dự của 8 quốc gia. Chương trình "Một Liên hợp quốc" được bắt đầu triển khai thí điểm từ năm 2006 nhằm điều phối tốt hơn và tránh chồng chéo trong các hoạt động của Liên hợp quốc ở cấp quốc gia, nhờ đó đẩy nhanh hơn tiến trình thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ (MDG). Đại diện của Nga, Italia và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký tuyên bố chung khẳng định việc thực hiện dự án Samsun-Ceyhan xây dựng tuyến đường ống dẫn dầu thô từ Biển Đen đến cảng Ceyhan ở Địa Trung Hải với chiều dài 600km. Dự án Samsun-Ceyhan được triển khai nhằm tăng cường an ninh năng lượng trong khu vực. Mỹ cho biết, quan chức cấp cao của Washington và Bình Nhưỡng sẽ gặp nhau tại San Diego vào tuần tới trong khuôn khổ một cuộc đối thoại hy hữu giữa 2 nước. Cuộc gặp sẽ diễn ra giữa Trưởng đoàn đàm phán 6 bên của Mỹ, ông Sung Kim và Phó trưởng đoàn đàm phán 6 bên, Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên, ông Ri Gun. Đây được coi là cuộc họp chuẩn bị cho cuộc đàm phán song phương tại Bình Nhưỡng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/quocte/2009/10/121264.cand