Tin vắn thế giới ngày 26/3

Thủ tướng Campuchia Hun Sen sẽ tham dự hội nghị cấp cao tiểu vùng sông Mekong tại thị trấn Hua Hin, ngoại ô thủ đô Bangkok (Thái Lan) vào tháng 4 tới.

Đây là chuyến thăm Thái Lan đầu tiên của ông Hun Sen kể từ khi hai quốc gia láng giềng tranh cãi xung quanh ông Thaksin Shinawatra. Phát ngôn viên Chính phủ Campuchia Phay Siphan đã khẳng định thông tin này và nói rằng, Thủ tướng Hun Sen không có ý can thiệp vào nội bộ chính trị của Thái Lan. Cảnh sát Australia đang tham gia cuộc điều tra về những thư điện tử nói về vấn đề phân biệt chủng tộc và lạm dụng tình dục trẻ em. Những email này đã được phát tán khắp nơi và gây hoang mang trong cộng đồng người Australia. Đáng chú ý là thủ phạm còn gửi một loạt thư tới các email của các cơ quan, bộ, ngành và cả các sĩ quan cao cấp trong lực lượng cảnh sát. Một trận động đất mạnh 6,2 độ richter đã xảy ra tại thủ đô Manila (Philippines) sáng 25/3 khiến người dân hoảng sợ. Theo ghi nhận của cơ quan địa lý, các tòa nhà cao tầng ở Manila đã bị rung trong vòng 30 giây. Hiện chưa có thống kê về thiệt hại và thương vong. Một quả bom đã phát nổ ngay tại khu hành chính ở cảng Buenaentura của Colombia hôm 24/3 làm ít nhất 6 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương. Quả bom nổ ngay gần văn phòng Thị trưởng và thẩm phán tòa án tỉnh. Cảnh sát nghi đây là hành động của các nhóm buôn lậu ma túy bởi Buenaventura thường được coi là nơi trung chuyển ma túy theo đường Thái Bình Dương. Các nghị sĩ đảng Dân chủ - những người ủng hộ nhiệt tình đạo luật cải cách hệ thống y tế ở Mỹ đang bị đe dọa tính mạng. FBI đã buộc phải mở một cuộc điều tra sau khi có rất nhiều nghị sĩ đảng Dân chủ bị ném gạch và nhận được thư đe dọa tấn công tại văn phòng. Hiện, 13 bang ở Mỹ đã đâm đơn kiện Tổng thống Barack Obama và gọi đạo luật vừa được ký là vi hiến. Cựu Thống đốc Trung tâm tài chính quốc tế Dubai Omer bin Sulaiman ngày 25/3 đã bị cảnh sát thẩm vấn vì bị nghi lạm dụng chức quyền, ký những điều khoản có lợi cho một số quỹ tín dụng công. Bằng chứng về những vi phạm của ông Omer bin Sulaiman đã được một số nhân viên dưới quyền cung cấp. Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi hôm 24/3 đã khơi mào một cuộc tranh cãi nảy lửa với chính trị gia đối lập Mercedes Bresso. Ngay lập tức, bà này đã "bóc mẽ" Thủ tướng bằng việc tiết lộ rằng ông Silvio Berlusconi đã dùng rất nhiều mỹ phẩm để làm đẹp da mặt và thậm chí có lúc đã nghĩ tới việc phải dùng biện pháp phẫu thuật thẩm mỹ

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/quocte/2010/3/128124.cand