Tin vắn thế giới

Đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Bộ Nông Lâm Lào, cùng hai Bộ Kế hoạch và Đầu tư hai nước dự lễ khánh thành và bàn giao Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp tại tỉnh Xiêng Khoảng, công trình của Việt Nam viện trợ không hoàn lại cho Lào.

* Đoàn đại biểu Thành ủy Hà Nội thăm làm việc tại Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a và In-đô-nê-xi-a, nhằm tăng cường giao lưu, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Hà Nội với thủ đô các nước trong khu vực.

* Tại Oa-sinh-tơn (Mỹ), các nhà tài trợ và chính phủ các nước nhất trí đóng góp khoản viện trợ kỷ lục trị giá 75 tỷ USD cho quỹ chống đói nghèo cùng cực của Ngân hàng Thế giới (WB).

* Tân Tổng Thư ký LHQ A.Gu-tê-rết chỉ định Bộ trưởng Môi trường Ni-giê-ri-a A.Mô-ham-mét giữ chức Phó Tổng Thư ký LHQ.

* Nhân chuyến thăm Ma-lai-xi-a của Tổng thống Xri Lan-ca M.Xi-ri-xê-na, hai nước tái khẳng định nâng tầm quan hệ song phương, thông qua các lĩnh vực hợp tác mới.

* Tại cuộc họp ở thủ đô Ma-ni-la, các lực lượng bảo vệ bờ biển của Phi-li-pin và Trung Quốc nhất trí tăng cường tin cậy lẫn nhau và hợp tác trong lĩnh vực hàng hải.

* Điện Crem-li khẳng định, Tổng thống Nga V.Pu-tin đã giải thích với Mỹ quan điểm rõ ràng của Mát-xcơ-va liên quan cáo buộc của Oa-sinh-tơn cho rằng Nga can thiệp kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

* Truyền thông Anh đưa tin, 60 tỷ ơ-rô là tổng giá trị các khoản tiền mà Luân Đôn phải trả cho Liên hiệp châu Âu (EU) theo cam kết, nếu nước này ra khỏi EU.

* Chính quyền Pa-ri (Pháp) ban hành quy định lưu thông phương tiện hằng ngày theo biển số chẵn lẻ, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện năng lượng sạch, nhằm hạn chế ô nhiễm không khí.

* Với 251 phiếu thuận và 87 phiếu chống, Quốc hội Tây Ban Nha thông qua dự luật tăng thuế và giới hạn chi tiêu trong năm 2017, theo đề xuất của Thủ tướng M.Ra-hoi.

* Kết quả khảo sát tại Mỹ cho thấy, 75% số người dân nước này được hỏi bày tỏ ủng hộ bình thường hóa quan hệ với Cu-ba; 73% số ý kiến yêu cầu xóa bỏ các lệnh cấm vận phi lý chống Cu-ba.

* Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la N.Ma-đu-rô tuyên bố tiếp tục đóng cửa biên giới với Cô-lôm-bi-a và Bra-xin thêm 72 giờ, nhằm đối phó các băng nhóm tội phạm tại khu vực biên giới chung.

* Tòa bầu cử tối cao On-đu-rát chấp thuận để Tổng thống O.Héc-nan-đét chạy đua làm ứng cử viên tổng thống của đảng Quốc gia cầm quyền trong cuộc bầu cử tháng 3-2017.

* Chính quyền Dân tộc Pa-le-xtin (PNA) kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường bảo vệ người dân
Pa-le-xtin trước các hành động vi phạm của I-xra-en.

* Li-bi mở lại tuyến đường ống dẫn dầu An Ray-ay-na từ hai mỏ dầu lớn ở miền tây nước này, sau nhiều năm phải đóng cửa do xung đột.

* Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên nhóm “Sáng kiến quốc phòng 5+5” diễn ra ở thủ đô An-giê của An-giê-ri-a, thảo luận việc tăng cường hợp tác an ninh trong khu vực.

* Liên minh châu Phi (AU) cảnh báo nguy cơ bất ổn tại khu vực Xa-hen, khi có khoảng 2.500 tay súng thuộc tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) chạy trốn khỏi các vùng chiến sự ở Xy-ri, I-rắc và Y-ê-men tới đây.

* Tại thủ đô An-giê, Tổng thống An-giê-ri-a A.Bu-tê-li-ca hội đàm với người đồng cấp Tuy-ni-di B.Ét-xép-xi, thảo luận về cuộc chiến chống khủng bố.

* Cảnh sát Séc triệt phá một đường dây buôn bán ma túy tại Đông Âu, bắt chín đối tượng, thu giữ 15 kg ma túy trị giá 1,2 triệu USD và nhiều tang vật liên quan.

* Ít nhất một tù nhân chết, tám người bị thương trong vụ bạo loạn xảy ra tại một nhà tù ở miền bắc tỉnh Xa-xcát-chê-oan của Ca-na-đa. Nguyên nhân đang được điều tra.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/31577602-tin-van-the-gioi.html