Tin vắn thế giới

* Na Uy và Trung Quốc đã bình thường hóa quan hệ chính trị và ngoại giao, vốn bị đóng băng từ năm 2010 khi Giải Nô-ben hòa bình được trao cho ông Lưu Hiểu Ba, người Trung Quốc.

* Tổng thống Ba Lan A.Đu-đa chủ trì các cuộc đàm phán hòa giải nhằm tháo gỡ khủng hoảng chính trị, trong bối cảnh các cuộc biểu tình quy mô lớn phản đối chính phủ bước sang ngày thứ ba liên tiếp.

* Hàn Quốc đã đưa tám thủy thủ Triều Tiên được cứu khi trôi dạt trên vùng biển phía đông của Hàn Quốc hồi tuần trước trở về nước qua tuyến biên giới liên Triều trên biển.

* Tại TP Ia-cút-xcơ, vùng Xi-bia của Nga, ít nhất 41 người chết sau khi uống một loại dầu tắm có mùi thơm do nhầm tưởng là đồ uống có cồn, mặc dù trên nhãn sản phẩm có cảnh báo không được uống. Hơn 2.000 đơn vị chất lỏng này đã bị tịch thu với tổng khối lượng 500 lít.

* Ai-len chỉ trích phán quyết của Ủy ban châu Âu (EC) yêu cầu Tập đoàn Apple của Mỹ nộp cho Ai-len hàng tỷ USD tiền thuế truy thu, với lập luận rằng, cơ quan điều hành Liên hiệp châu Âu (EU) đã can thiệp vào chủ quyền quốc gia của Ai-len.

* Chính phủ Ba Lan kiện lên Tòa án châu Âu về quyết định của EC chấp thuận loại bỏ quy định hạn chế 50% công suất đường ống dẫn khí đốt OPAL từ Gói năng lượng thứ ba đối với Tập đoàn Gazprom của Nga.

* Hàng nghìn người Tây Ban Nha đã xuống đường phản đối các chính sách thắt lưng buộc bụng mà nước này áp dụng trong nhiều năm qua. Đây là cuộc biểu tình lớn đầu tiên diễn ra tại Tây Ban Nha kể từ khi chính phủ mới nắm quyền tháng 11 vừa qua.

* Cựu Thủ tướng I-ta-li-a M.Ren-di thừa nhận sai lầm do “chính trị hóa” cuộc trưng cầu ý dân về cải cách hiến pháp, khiến ông phải từ chức hôm 7-12.

* Lãnh đạo công đoàn và tổ chức doanh nghiệp lớn nhất của Anh lên tiếng thúc giục chính phủ đơn phương chấp thuận cho người lao động di cư là công dân EU được ở lại Anh sau khi nước này hoàn tất quá trình rời EU.

* Một chiếc máy bay quân sự Il-18 của Nga chở 32 hành khách và bảy thành viên phi hành đoàn phải hạ cánh khẩn cấp do gặp sự cố tại địa điểm cách sân bay Ti-cơ-xi thuộc tỉnh Y-a-cút 30 km. Vụ tai nạn khiến khoảng 20 người bị thương, chiếc máy bay bị vỡ làm ba phần.

* Giới chức U-crai-na cho biết, năm binh sĩ đã chết trong đợt bùng phát giao tranh mới nhất với lực lượng đòi độc lập ở khu vực Lu-gan-xcơ, trong khi lực lượng đòi độc lập mất 20 người. Đây là một trong những vụ đụng độ tồi tệ nhất trong những tuần gần đây ở miền đông U-crai-na.

* Phong trào Hồi giáo Ha-mát ở dải Ga-da của Pa-le-xtin cáo buộc I-xra-en sát hại M.Da-oa-ri, thành viên đã gia nhập tổ chức này cách đây 10 năm và là người giám sát chương trình máy bay không người lái của Ha-mát.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/31598602-tin-van-the-gioi.html