Tin vắn thế giới

Tòa sơ thẩm Phnôm Pênh của Cam-pu-chia ra phán quyết phạt ông Xam Rên-xi, Chủ tịch đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP) đối lập 5 năm tù giam và hai phụ tá của ông mỗi bị cáo 5 năm tù giam nhưng sẽ thụ án ba năm.

* Nhật Bản tiến hành tiêu hủy khoảng 90 nghìn gia cầm ở một trang trại tại tỉnh tây nam Cư-ma-mô-tô, nhằm ngăn chặn sự lây lan của vi-rút cúm gia cầm H5.

* Bộ Quốc phòng Nga cho dừng tất cả các chuyến bay của dòng máy bay Tu-154 đến khi hoàn tất cuộc điều tra về nguyên nhân khiến chiếc Tu-154 gặp nạn ở Biển Đen, làm 92 người thiệt mạng.

* Nhật Bản cho biết, giá tiêu dùng lõi ở nước này tháng 11 vừa qua giảm 0,4% so cùng kỳ năm ngoái và là tháng thứ chín giảm liên tiếp, trong bối cảnh Nhật Bản nỗ lực xóa bỏ tình trạng giảm phát.

* Bộ Ngoại giao I-xra-en tuyên bố nước này đang "cắt giảm" quan hệ với các nước đã bỏ phiếu tán thành nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong đó yêu cầu Nhà nước Do Thái ngừng xây dựng các khu định cư tại vùng lãnh thổ chiếm đóng của Pa-le-xtin.

* Ít nhất 15 hành khách bị thương trong quá trình sơ tán khỏi chiếc máy bay chở hơn 150 hành khách bị trượt khỏi đường băng tại Sân bay quốc tế Đa-bô-lim ở bang Goa, miền tây Ấn Độ.

* Tổng thống Ru-ma-ni C.Giô-han-nít bác bỏ đề xuất của đảng Dân chủ Xã hội (PSD) về việc bổ nhiệm bà X.Sai-đơ, một người Hồi giáo 52 tuổi, vào vị trí Thủ tướng nước này.

* Công trình nghiên cứu của Trường đại học Tim mạch Mỹ (JACC) cho thấy, một loại thuốc mới có tên Cimaglermi đang được thử nghiệm hứa hẹn mang lại kết quả khả quan giúp phục hồi chức năng tim mạch cho những bệnh nhân mắc chứng suy tim.

* Mỹ và Nhật Bản đã đồng ý trên nguyên tắc về việc giới hạn quyền miễn truy tố đối với các nhân viên dân sự làm việc trong các căn cứ quân sự Mỹ tại Nhật Bản.

* Thủ tướng Hung-ga-ri V.Oóc-ban kêu gọi Liên hiệp châu Âu (EU) bảo vệ đường biên giới của khối này trước hoạt động nhập cư trái phép, nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra tiến công khủng bố.

* Thêm một đợt bão tuyết tràn xuống, gây đình trệ giao thông tại các bang Bắc Mỹ khiến một sân bay và một số tuyến đường phải đóng cửa.

* Chính phủ Nhật Bản nối lại việc xây dựng một căn cứ không quân của Mỹ tại một khu vực mới ở tỉnh Ô-ki-na-oa, sau khi đình chỉ công trình này hồi tháng 3 do bất đồng với chính quyền địa phương.

* Giới chức ngành hàng không Cô-lôm-bi-a cho biết, lỗi của phi công, hãng hàng không và các nhà quản lý hàng không Bô-li-vi-a là những nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Bô-li-vi-a LaMia hồi tháng trước, khiến 71 người chết.

* Hình ảnh thu được từ ca-mê-ra an ninh xác nhận tên A.Am-ri, nghi phạm trong vụ tiến công khủng bố bằng xe tải ở thủ đô Béc-lin của Đức và mới bị cảnh sát I-ta-li-a tiêu diệt, đã quá cảnh ở thành phố Li-ông của Pháp.

* I-ran vừa tiến hành một số vụ thử tên lửa có độ chính xác cao cũng như các hoạt động của ra-đa trong cuộc tập trận đang diễn ra ở các tỉnh phía nam vịnh Péc-xích.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thegioi/item/31679302-tin-van-the-gioi.html