Tin vắn thế giới

Tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức gặp gỡ đại diện các cơ quan ngoại giao, phóng viên, trợ lý báo chí nước ngoài tại Việt Nam nhân dịp năm mới 2017. Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc nhấn mạnh, Bộ Ngoại giao tiếp tục xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và hiệu quả với đội ngũ báo chí nước ngoài.

■ Đoàn cán bộ, sĩ quan Bộ Tư lệnh cảnh vệ Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia do Đại tướng Keo Xa Bon, Phó Tư lệnh làm Trưởng đoàn đến thăm và chúc Tết lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Vương Phương Nam cùng các lãnh đạo tỉnh tiếp Đoàn.

■Đoàn công tác Hội đồng công chứng tối cao Pháp chào xã giao lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và dự lễ ký Thỏa thuận hợp tác kết nghĩa giữa Hội công chứng viên vùng Ru-en - Noóc-măng-đi (Pháp) và Hội công chứng viên tỉnh Thái Nguyên.

■Tại TP Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu Nguyễn Tiến Hồng tổ chức chiêu đãi nhân kỷ niệm 67 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc.

■Các nhà đàm phán của Phi-li-pin và lực lượng nổi dậy Quân đội nhân dân mới (NPA) tại nước này nối lại các cuộc đàm phán hòa bình do Na Uy làm trung gian tại thủ đô Rô-ma, I-ta-li-a.

■Tại thủ đô La Ha-ba-na (Cu-ba), Thứ trưởng Giao thông vận tải Cu-ba M.Ri-vê-rô và Đại biện Mỹ tại Cu-ba G.Đê-lau-ren-tít ký thỏa thuận hợp tác song phương về tìm kiếm, cứu nạn hàng không và hàng hải.

■Tân Tổng thống Bun-ga-ri R.Ra-đép thông báo giải tán Quốc hội trong vòng một tuần nữa; cho biết, cuộc bầu cử Quốc hội nhiều khả năng được tổ chức vào ngày 26-3 tới.

■Hai phong trào của Pa-le-xtin là Ha-mát và Pha-ta đồng ý thành lập một Chính phủ đoàn kết mới sau các cuộc đàm phán sâu rộng tại thủ đô Mát-xcơ-va, Nga.

■Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn bảy điều khoản đầu tiên trong vòng bỏ phiếu thứ hai về dự thảo sửa đổi Hiến pháp, theo đó mở rộng quyền lực cho Tổng thống R.Éc-đô-gan.

■Bộ trưởng Quốc phòng Áo H.Đốt-cô-din thông báo, Áo sẽ thắt chặt kiểm soát các đường biên giới, nhất là khu vực giáp Xlô-va-ki-a, sau khi dòng người di cư tìm cách xâm nhập lãnh thổ Áo tăng mạnh.

■Tổng thống Cô-lôm-bi-a M.Xan-tốt thông báo, Chính phủ nước này và nhóm Lực lượng giải phóng quốc gia (ELN) bắt đầu tiến hành hòa đàm chính thức vào ngày 8-2 tới.

■Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Đ.Pê-xcốp tuyên bố, Điện Crem-li không đồng ý với phát biểu của Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm B.Ô-ba-ma khi cáo buộc Nga không muốn cắt giảm tiềm lực hạt nhân.

■Cơ quan tình báo DGSE của Pháp tiết lộ, lực lượng chức năng Pháp đã xác định danh tính nghi phạm thứ hai trong loạt vụ đánh bom liều chết bên ngoài sân vận động ở thủ đô Pa-ri của Pháp hồi tháng 11-2015.

■Bộ trưởng Ngoại giao I-ran M.Da-ríp tuyên bố, I-ran để ngỏ việc xúc tiến quan hệ hợp tác kinh tế với Mỹ bất chấp những khác biệt giữa hai nước.

■ Cơ quan tình báo nội địa Đức cho biết đang theo dõi 548 phần tử cực đoan tiềm ẩn nguy cơ tiến công và cảnh báo, châu Âu cần duy trì cảnh giác trước mối đe dọa tiến công cực đoan.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thegioi/item/31883702-tin-van-the-gioi.html