Tin vắn thế giới

Bộ trưởng Kinh tế Cuba R. Cabrisas thông báo, kinh tế Cuba đã phục hồi sau suy thoái và tốc độ tăng trưởng ước đạt 1,1% trong sáu tháng đầu năm 2017.

* Đại sứ Trung Quốc tại ASEAN Từ Bộ nhấn mạnh, Trung Quốc cần hợp tác sâu rộng hơn với ASEAN vì sự phát triển chung, trong bối cảnh ASEAN chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thành lập.

* Vụ cháy lớn tại tòa chung cư 36 tầng ở thủ phủ Honolunu của bang Hawaii (Mỹ) khiến ít nhất ba người chết, 12 người bị thương và hàng trăm người phải sơ tán.

* Chính quyền tỉnh Cát Lâm, phía đông-bắc Trung Quốc, xác nhận tám người chết và một người mất tích do mưa bão.

* Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ) nhận định, có khả năng Bình Nhưỡng đã tái chế plutoni, được sử dụng để chế tạo bom hạt nhân, với số lượng lớn hơn dự đoán.

* Ấn Độ và Australia tái khẳng định cam kết thiết lập môi trường không gian mạng mở, tự do, an toàn, đồng thời tăng cường hợp tác để đối phó các mối đe dọa.

* Chuyên gia quân sự Nga V.Ba-ra-nét nhận định, NATO thật sự quan ngại trước việc Nga và Trung Quốc có kế hoạch tiến hành các cuộc tập trận hải quân chung.

* Vòng hai cuộc đàm phán Brexit được ấn định diễn ra ở Brussels (Bỉ) hôm nay. Các bên thảo luận về quyền công dân, tài chính giữa Anh và EU, cùng các vấn đề liên quan Bắc Ireland.

* Khoảng năm nghìn binh sĩ của NATO và các đối tác tiến hành tập trận ở tây bắc Romania, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO, Tướng P. Pavel và Tổng thống Romania K. Iohannis.

* Bộ Quốc phòng Đức cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục từ chối cho phép các nghị sĩ Đức thăm binh sĩ tại căn cứ không quân ở gần thị trấn Cô-ni-a của Thổ Nhĩ Kỳ.

* Tổng thống Áo A. Bellen và người đồng cấp Đức F. Steinmeier đang thăm Áo đã thảo luận về nhiều vấn đề của châu Âu, trong đó có cuộc khủng hoảng người di cư.

* Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã ký Bản ghi nhớ với Italy và Pháp nhằm phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia

* Bộ trưởng Ngoại giao Iran M. Zarif khẳng định, Mỹ phải tôn trọng thỏa thuận hạt nhân với Iran, như một hiệp ước quốc tế.

* Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu Tòa án Tối cao nước này chặn phán quyết của một thẩm phán liên bang tại Hawaii vì ngăn cản thực thi sắc lệnh hạn chế nhập cảnh của Tổng thống Mỹ D. Trump.

* Hội đồng Bảo an LHQ quyết định gia hạn sứ mệnh của Phái bộ Hỗ trợ nhân đạo LHQ tại I-rắc (UNAMI), đến ngày 31-7-2018.

* Một đối tượng đã dùng dao tiến công một giáo sĩ tại ga tàu điện ngầm ở phía nam thủ đô Tehran của Iran, khiến giáo sĩ này và một người khác bị thương.

* Nhiều tù nhân trốn thoát khỏi một nhà tù ở thủ đô Kinshasa của CHDC Congo, tại thời điểm văn phòng quản lý và lực lượng cảnh sát bảo vệ nhà tù bị tiến công.

* Bộ An ninh Nội địa Mỹ ban hành quy chế sửa đổi đối với các hãng hàng không cung cấp dịch vụ vận tải tới Mỹ, nhằm tăng cường an ninh hàng không toàn cầu.

* Một xe khách đâm đối đầu một xe tải ở bang miền nam Tamil Nadu của Ấn Độ, khiến ít nhất 10 người chết và 23 người bị thương.

* Ít nhất một người chết và hai người bị thương khi 17 chiếc thuyền gỗ trên một dòng sông ở tỉnh Trung Java của Indonesia bắt lửa và bốc cháy.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/33481302-tin-van-the-gioi.html