Tin vắn

- Hà Nội: Nhiều cán bộ còn ngại khó khi xây dựng nông thôn mới. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái đã nhận xét như vậy tại Hội nghị sơ kết năm năm thực hiện Nghị quyết về tam nông.

Theo báo cáo, thu nhập bình quân ở vùng nông thôn Hà Nội đạt 23,5 triệu đồng/người/năm. Tuy nhiên, mức thu nhập không đồng đều giữa các huyện gần và xa nội thành.

- Hà Nội: “Siết” hoạt động đào tạo sau ĐH, CĐ và trung cấp. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc vừa ký quyết định về kế hoạch kiểm tra hoạt động các cơ sở đào tạo, liên kết đào tạo sau ĐH, CĐ, TCCN trên địa bàn Hà Nội. Đợt kiểm tra diễn ra từ nay đến 31-10.

- Tiêu hủy hàng lậu, hàng cấm. Sáng 15-8, tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức tiêu hủy các mặt hàng gồm đồ chơi trẻ em, kiếm, súng nhựa, sơn Expo, mũ bảo hiểm, bánh, nước giải khát các loại. Tổng giá trị hàng tiêu hủy trên 100 triệu đồng. Đây là những mặt hàng cấm, hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc… do công an, QLTT tịch thu.

TRỌNG PHÚ - M.TRÂN

Nguồn PLO: http://phapluattp.vn/20130816053323707p1015c1073/tin-van.htm