Tin vắn

TẠI BẢO TÀNG DÂN TỘC HỌC VIỆT NAM từ ngày 17-4 đến 12-5 diễn ra triển lãm tranh thổ dân Balgo Ô-xtrây-li-a. Triển lãm giới thiệu những tác phẩm hội họa đương đại cùng những bản khắc của nhóm họa sĩ ở vùng hẻo lánh nhất của đất nước Ô-xtrây-li-a, với phong cách sáng tạo mới cùng nét cổ điển pha trộn với hiện đại.

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TP HỒ CHÍ MINH vừa tổ chức hội nghị tuyên dương 192 điển hình tiên tiến của ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2005 - 2009 và ghi nhận những mặt mạnh, yếu trong hoạt động phát triển ngành. Trong dịp này nhiều gương mặt nghệ sĩ được vinh danh như: NSƯT Đặng Hùng và Tạ Minh Tâm; các ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Lam Trường... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO vừa ban hành quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non (MN). Đây là công cụ để các cơ sở giáo dục MN tự đánh giá, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho trẻ, đồng thời là cơ sở để cơ quan quản lý đánh giá, công nhận cơ sở giáo dục MN đạt tiêu chuẩn quy định về xây dựng trường học an toàn. Quy định này có hiệu lực từ ngày 1-6-2010. TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM (VNPT) vừa khai giảng lớp đào tạo bưu chính viễn thông (BCVT) - công nghệ thông tin (CNTT) cho 35 học sinh dân tộc thiểu số ở hai huyện Mường Tè và Sìn Hồ (Lai Châu) tại Trường trung học BCVT-CNTT miền núi thuộc tỉnh Thái Nguyên. Sau sáu tháng đào tạo, 35 em sẽ được VNPT bố trí làm việc tại các điểm bưu điện văn hóa xã ở địa phương mình. NGÀY 17-4, Ban Quản lý di tích danh thắng tỉnh Đồng Nai và nhân dân TP Biên Hòa tổ chức Lễ đón nhận Bằng Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia và khánh thành công trình trùng tu tôn tạo Thất phủ cổ miếu (hay còn gọi là chùa Ông) ở xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa sau 2 năm sửa chữa. HƠN 1.000 ĐOÀN VIÊN, thanh niên Hải Phòng, sáng 17-4, tham gia lễ ra quân đợt I xóa quảng cáo, rao vặt trên các bờ tường, gốc cây, cột điện. Đây là hành động thiết thực bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, chỉnh trang mỹ quan đô thị, góp phần tích cực thực hiện chủ đề năm của Hải Phòng. CÔNG TY CP GANG THÉP THÁI NGUYÊN (TISCO) đã cho các dây chuyền cán thép tại Nhà máy cán thép Lưu Xá và Thái Nguyên chạy hết công suất cán với công suất từ 1.500 tấn đến 2.000 tấn/ngày, tăng thêm lượng thép cung cấp cho các chi nhánh, góp phần bình ổn giá thép trên thị trường hiện nay. TỈNH AN GIANG, năm 2009 - 2010 đã tranh thủ các nguồn vốn từ Chương trình 134, 135, Đề án 25 đầu tư hơn 131 tỷ đồng để cấp đất sản xuất, hỗ trợ mua máy nông cụ, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số. SỞ XÂY DỰNG TP Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện chương trình phát triển đô thị của thành phố (giai đoạn 2011-2025) với mục tiêu phấn đấu nâng diện tích nhà ở bình quân từ trên 13 m2/người hiện nay lên 22 m2/người vào năm 2025, mỗi năm thành phố sẽ phải xây dựng mới trung bình 7 - 8 triệu m2 nhà ở. VIỆN NGHIÊN CỨU cao-su Việt Nam cho biết, các tỉnh Tây Nguyên đưa diện tích cao-su tăng lên hơn 144.000 ha, với sản lượng mỗi năm đạt từ 111.000 tấn mủ cao-su khô trở lên. Phát triển cây cao-su ở các tỉnh Tây Nguyên đã tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. BẮC GIANG hiện có 19 làng hội đủ các yếu tố của một làng quan họ truyền thống, đều ở huyện Việt Yên, trong đó, có bốn làng nằm trong số 49 làng quan họ cổ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH đồng ý cho Công ty CP Tầm Long Đa Mi (trụ sở chính tại Bình Thuận) khảo sát, lập dự án đầu tư nuôi cá tầm tại hồ thủy lợi Định Bình (huyện Vĩnh Thạnh) với tổng vốn là 546 tỷ đồng. Mỗi năm, công ty nuôi và phát triển 3.000 tấn cá tầm thành phẩm, 40 tấn trứng cá tầm... xuất khẩu và tiêu thụ trong nước. SỞ NN VÀ PTNT CÀ MAU cho biết: Cà Mau tham gia Festival Thủy sản Việt Nam 2010 tổ chức tại TP Cần Thơ từ ngày 24 đến 27-4, với những đặc sản, đặc trưng của vùng đất phương nam. Đây là cơ hội tốt để quảng bá sản phẩm thủy sản Cà Mau với người tiêu dùng, khách hàng trong và ngoài nước, đồng thời tiến tới xây dựng thương hiệu thủy sản Cà Mau. THANH HÓA hiện có hơn 170 nghìn người tàn tật và trẻ mồ côi, bằng 5% dân số, trong đó có 20% số người bị nhiều dạng tật (đa tật). Tỉnh đã và đang thực hiện nhiều giải pháp để hỗ trợ người tàn tật vươn lên hòa nhập cộng đồng. (TTXVN)

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=172731&sub=134&top=43