Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện tháng cao điểm chống khai thác IUU

Theo kế hoạch, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện việc rà soát, hoàn thành 100% tàu cá tham gia khai thác được đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.

Từ tháng 8/2022 đến nay, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu không có trường hợp tàu cá vi phạm khai thác vùng biển nước ngoài. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa ban hành Kế hoạch thực hiện tháng cao điểm triển khai nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm, khắc phục tồn tại, hạn chế về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Đồng thời, chuẩn bị đón tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ 5.

Việc thực hiện tháng cao điểm nhằm thực hiện nghiêm Chỉ thị Số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết Số 52/NQ-CP của Chính phủ và Công điện Số 1058/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là các khuyến nghị của đoàn thanh tra EC làm việc với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vào tháng 10/2023 để đảm bảo việc khắc phục, hoàn thành các tồn tại, hạn chế, thiếu sót về chống khai thác IUU.

Theo kế hoạch, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện việc rà soát, hoàn thành 100% tàu tham gia khai thác được đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Với tàu chưa đủ điều kiện xuất bến phải quản lý chặt chẽ, nắm rõ vị trí nằm bờ.

Địa phương cũng lập danh sách các tàu cá không tham gia khai thác thủy sản và các tàu có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU gửi các cơ quan chức năng để phân công cụ thể đơn vị, cá nhân theo dõi, quản lý.

Tỉnh đảm bảo 100% tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên phải cập cảng chỉ định; thuyền trưởng phải thông báo trước 1 giờ khi cập cảng và thực hiện ghi, nộp nhật ký khai thác, nhật ký thu mua theo quy định…

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chỉ đạo các đơn vị liên quan hàng ngày thống kê các trường hợp tàu cá mất kết nối trên 6 giờ, gửi tin nhắn trực tiếp đến các chủ tàu, đồng thời ban hành văn bản gửi các địa phương, nhà cung cấp thiết bị thông báo kịp thời khắc phục lỗi mất kết nối, giảm thiểu mức thấp nhất các tàu cá mất kết nối trên 10 ngày và nguy cơ vượt ranh giới trên biển.

Đồng thời, xử lý triệt để, đến cùng nhóm tàu cá mất kết nối hệ thống giám sát hành trình.

Các lực lượng gồm biên phòng, kiểm ngư, công an các địa phương thực hiện đồng loạt ra quân tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý tàu cá vi phạm khai thác IUU.

Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi tháo gửi thiết bị giám sát hành trình tàu cá, đưa tàu đi khai thác trái phép và các hành vi vi phạm khai thác IUU khác.

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng yêu cầu các đơn vị liên quan chuẩn bị kỹ kế hoạch, nội dung, kịch bản đón tiếp và làm việc với Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 5. Báo cáo kết quả, giải pháp thực hiện, xử lý dứt điểm các tồn tại, hạn chế mà Đoàn EC đã nêu trong đợt kiểm tra tháng 10/2023.

Đến nay tỉnh đã hoàn thành rà soát toàn bộ số lượng tàu cá đã đăng ký, cập nhật 100% vào cơ sở dữ liệu tàu cá quốc gia.

Địa phương cũng đã khắc phục các tồn tại hạn chế do đoàn thanh tra EC chỉ ra tại đợt kiểm tra tháng 10/2023 đối với hai cảng cá, tám tàu không có biển số.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tính đến nay, tỉnh có gần 97% tàu cá đã thực hiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình; 85,63% tỷ lệ tàu cá còn hạn đăng kiểm; hơn 96% tàu cá được cấp giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi. Lực lượng chức năng của tỉnh đã cấp số đăng ký tạm thời cho 1.116 tàu cá (đạt 97,89%)...

Từ tháng 8/2022 đến nay, tỉnh không có trường hợp tàu cá vi phạm khai thác vùng biển nước ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tinh-ba-ria-vung-tau-thuc-hien-thang-cao-diem-chong-khai-thac-iuu-post943424.vnp