Tỉnh cho doanh nghiệp múc cát, huyện bất lực, hàng trăm hộ dân khốn đốn

Tình trạng khai thác cát gây sạt lở, ô nhiễm nguồn nước tại huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đã diễn ra nhiều năm.

Người dân huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) khốn đốn vì nạn sạt lở. Ảnh ĐÌNH VĂN

Được tỉnh cấp phép, 8 doanh nghiệp (DN) thoải mái tận thu khoáng sản, phớt lờ sự kêu cứu của người dân. Ưu ái DN, nhưng rõ ràng tỉnh Khánh Hòa làm ngơ khi hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng. Huyện cũng bó tay không có thẩm quyền xử lý, vì giấy phép là do tỉnh cấp, bảo hộ. Hàng trăm hộ dân ở đây chỉ còn biết đừng nhìn nhà cửa, cây cối bị cuốn trôi.

Chùm ảnh nạn sạt lở tại huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) được PV Báo Lao Động ghi lại:

Khai thác cát giữa sông, 2 bên bờ, nạn sạt lở nghiêm trọng. Ảnh ĐÌNH VĂN.

Sạt lở vào tận mố cầu treo của người dân xã Khánh Trung (huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa). Ảnh ĐÌNH VĂN.

Cận cảnh sạt lở ở mố cầu treo. Ảnh ĐÌNH VĂN.

Đất đai, hoa màu của người dân trôi tuột xuống sông. Ảnh ĐÌNH VĂN

Người dân kêu kiện nhiều năm, nhưng lực bất tòng tâm. Ảnh ĐÌNH VĂN

Hàng ngàn cây keo lai của người dân xã Khánh Trung bị cuốn trôi do nạn sạt lở. Ảnh ĐÌNH VĂN

Người dân kêu trời vì sạt lở kéo dài hàng chục km. Ảnh ĐÌNH VĂN.

Sông Giang vàng đục một màu, nguồn nước sinh hoạt của người dân đã bị đe dọa. Ảnh ĐÌNH VĂN.

ĐÌNH VĂN

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/kinh-te/tinh-cho-doanh-nghiep-muc-cat-huyen-bat-luc-hang-tram-ho-dan-khon-don-676579.bld