Tinh dịch đàn ông Việt bị tuồn ra nước ngoài

Mới đây cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ một đối tượng chuyên buôn lậu tinh dịch của đàn ông Việt Nam sang Lào.

Người đàn ông bị bắt giữ tên Nithinon Srithaniyanant, 25 tuổi. Chiều 20/4, khi đang xuất cảnh ở thị trấn Nong Khai, phía bắc Thái Lan, anh ta đã bị các nhà chức trách nước này phát hiện mang theo hàng cấm.

Cảnh sát Thái Lan đã tìm thấy trong túi đồ của Srithaniyanant có một bình đựng khí Nitơ chứa các lọ tinh dịch (gồm 6 lọ).

Theo điều tra, số tinh dịch này được lấy từ đàn ông Việt Nam, một phần thì lấy từ đàn ông Trung Quốc. Đối tượng Srithaniyanant đang lén vận chuyển hàng cho một cơ sở sinh sản ở thủ đô Vientiane của Lào.

Nhân viên hải quan kiểm tra bình đựng khí Nitơ chứa các lọ tinh dịch. Đối tượng Srithaniyanant mặc áo đỏ tay che mặt.

Srithaniyanant khai nhận, trong vòng một năm qua, anh ta đã thực hiện 12 chuyến hàng tương tự sang Lào và Campuchia. Số tinh dịch được thu thập từ các bệnh viện ở Bangkok.

Với mỗi chuyến hàng tinh dịch được tuồn ra nước ngoài trót lọt như vậy, Srithaniyanant sẽ nhận được 5.000 baht.

Lần này, Srithaniyanant đã bị bắt giữ và bị bắt nộp phạt 200.000 baht. Theo một viên chức Thái Lan, hành vi của đối tượng này đã vi phạm đạo luật cấm buôn bán tinh dịch, trứng và phôi ở nước này.

Nghề hái ra tiền

Tại Thái Lan, việc buôn bán trứng và tinh trùng được coi là nghề hái ra tiền. Mức giá khác nhau phụ thuộc vào trứng và tinh trùng của người cung cấp thuộc loại nào.

Nếu là trứng của các hot girl, hay tinh trùng của những sinh viên nam ngành y sẽ có giá cao và được khách hàng ưa chuộng. Bởi những người mua loại hàng này đều mong muốn con cái sinh ra sẽ thông minh, xinh đẹp.

Một cựu hoa hậu Thái Lan từng tham gia vào đường dây mua bán này. Trứng của cô được trả giá 1 triệu baht (hơn 31.000 USD), trong khi tinh trùng của nam sinh y khoa có giá 50.000 baht (hơn 1.500 USD).

Trứng của các hot girl, người mẫu thường có giá dao động từ 20.000 đến 50.000 baht. Diễn viên truyền hình cũng là đối tượng được trả giá cao.

Một lọ đựng tinh dịch.

Theo nhiều nguồn tin, tinh dịch đàn ông thường được lấy từ đàn ông Việt Nam và Trung Quốc. Không ít phụ nữ Việt cũng nằm trong đường dây đẻ thuê.

Năm 2010, lực lượng chức năng Thái từng bắt được 7 phụ nữ Việt Nam. Những người phụ nữ này khai rằng, họ được trả 165.000 baht (5.500 USD) để làm người đẻ thuê.

Ngoài buôn bán lậu trứng và tinh trùng, ở Thái Lan còn buôn bán phôi và nở rộ dịch vụ đẻ thuê thương mại.

Tuy nhiên, năm 2015, Thái Lan đã cấm đẻ thuê thương mại dưới mọi hình thức, cấm buôn bán tinh dịch, trứng và phôi. Chính quyền nước này đã phải mạnh tay tiến hành truy quét các đường dây đẻ thuê.

Song, vì ngành công nghiệp tối này mang lại lợi nhuận lớn, không ít đối tượng vẫn thản nhiên bất chấp lệnh cấm.

Ngoài Thái Lan, Campuchia cũng đưa ra lệnh cấm tương tự vào năm ngoái. Sau khi những nước láng giềng ra lệnh cấm, loại dịch vụ này trở nên nở rộ ở Lào.

Thu An

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/chuyen-la/tinh-dich-dan-ong-viet-bi-tuon-ra-nuoc-ngoai-3333779/