Tình dục và chất cồn

Khi ở tuổi teen, bạn sẽ phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn về việc uống rượu bia và những lựa chọn về quan hệ tình dục. Bất kể là lựa chọn nào về hành động cá nhân, vẫn còn nhiều thứ liên quan đến mối quan hệ giữa tình dục và bia rượu mà ai cũng cần biết. Đơn giản và rõ ràng, cho đến khi 21 tuổi thì bạn vẫn còn quá nhỏ để uống thức uống có cồn hợp pháp, nhưng nếu bạn quyết định phá luật và uống rượu bằng mọi cách, bạn nên muốn biết một vài vấn đề thực tế quan trọng. Chất cồn rõ ràng là thay đổi khả năng suy nghĩ của bạn. Khi bạn uống, bạn sẽ bắt đầu nhìn thế giới thông qua “cái nhìn của bia rượu”, ví dụ bạn dường như trở nên ít kén chọn hơn trong việc chọn người bạn muốn tìm hiểu, trong việc bạn có bao nhiêu kinh nghiệm về quan hệ tình dục, và trong việc chọn thời điểm quan hệ với ai đó. Một nghiên cứu được thực hiện tại Anh cho thấy sau khi uống những thứ cồn, một trong bảy bạn có độ tuổi từ 16 đến 24 có quan hệ tình dục không an toàn, trong khi đó một trong năm người cảm thấy nuối tiếc sau đó. Một trong mười bạn không thể nhớ được họ có quan hệ tình dục vào đêm trước. Quan hệ tình dục cùng với thức uống có cồn và các loại chất gây nghiện làm gia tăng việc có thai ngoài ý muốn và rất dễ bị nhiễm bệnh qua đường tình dục. Đó là vì nếu bạn quan hệ khi bạn say rượu và phấn khích, bạn sẽ ít quan tâm đến việc dùng bao cao su hay dùng đúng cách. Một nghiên cứu cho thấy 60% phụ nữ trẻ bị nhiễm bệnh qua đường tình dục cho biết họ có quan hệ tình dục trong lúc đang say rượu với người nhiễm bệnh. Vấn đề về xâm phạm tình dục có lẽ là một trong những mối nguy liên quan đến việc kết hợp giữa tình dục và thức uống có cồn. Khía cạnh quan trọng nhất của vấn đề này là hiểu rõ một điểm căn bản : Không ai đòi hỏi và đáng bị xâm phạm tình dục. Việc quan hệ tình dục với người không làm chủ bản thân vì dùng thuốc gây nghiện, chất có cồn hay dùng dược phẩm là trái pháp luật. Mất tự chủ là một cách nói khác của thật sự không biết gì hết, trong trường hợp một người nào đó bất tỉnh, hay chỉ là uống quá nhiều hay quá phấn khích để suy nghĩ cẩn thận. Lựa chọn dùng chất có cồn hay chất gây nghiện không có nghĩa là bạn mất quyền quyết định về tình dục đúng đắn cho cơ thể của bạn. Vì vậy, những điều bạn và bạn bè cần làm để giảm thiểu rủi ro. 1.Nhờ cậy bạn thân. Không đến các buổi tiệc một mình nếu bạn biết có dùng rượu bia trong buổi tiệc. Chắc rằng bạn của bạn định rõ là tỉnh táo trong suốt buổi. Dù bạn có lái xe hay không, chắc chắn rằng có ít nhất một người mà bạn tin cậy sẽ tỉnh táo suốt đêm là cách tốt nhất. 2. Quan sát thức uống của bạn. Nếu bạn đặt ly rượu xuống, chỉ đặt nó tại nơi người bạn biết rõ và đáng tin cậy. Không đặt ly bừa bãi và không uống từ ly của một người lạ mặt. 3. Nói về quyết định khi bạn tỉnh táo. Nếu bạn đi tiệc với bạn trai hay bạn gái, hay thậm chí với người nào đó có lẽ bạn sẽ tìm hiểu, nói về những ranh giới để thoải mái cho cả hai bạn trước khi bạn bắt đầu uống. Nếu như bạn không thoải mái làm điều gì đó khi bạn tỉnh táo, cơ thể và trí não bạn chắc chắn sẽ đưa ra thông điệp cho bạn biết ai là người an toàn cho bạn, làm cách nào tốt nhất để bảo vệ sức khỏe, và khi nào bạn thật sự sẵn ràng để quyết định. Đừng để chất cồn và chất kích thích thay đổi tâm trí bạn. Điêu Thùy Vân (dịch)

Nguồn Mực Tím: http://muctim.com.vn/vietnam/khoa-hoc-giao-duc/2010/3-1/36054/