Tình hình Ai Cập diễn biến phức tạp

(VOV) - Sáng 26/11, thêm 1 người biểu tình thiệt mạng, nâng số người chết lên 40 người trong 8 ngày biểu tình liên tiếp.

Ai Cập chỉ định Thủ tướng mới Ai Cập xin lỗi về cái chết của những người biểu tình

Tình hình tại Ai Cập tiếp tục căng thẳng, khi sáng sớm 26/11, có thêm 1 người biểu tình thiệt mạng phía ngoài tòa nhà Văn phòng Nội các Ai Cập. Theo các nhân chứng, người này đã bị xe của quân đội chèn qua.

Đêm 25/11, hàng nghìn người biểu tình nhằm ngăn không cho Thủ tướng mới được bổ nhiệm Kamal el-Ganzouri vào bên trong tòa nhà. Trước đó, trong ngày 25/11, các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn, đặc biệt là tại Quảng trường Tahrir, thủ đô Cairo sau khi Hội đồng Tối cao Các lực lượng vũ trang Ai Cập (SCAF), hiện đang nắm quyền điều hành đất nước chỉ định ông el-Ganzouri làm Thủ tướng, thay thế cựu Thủ tướng Essam Sharaf đã từ chức.

Ông el-Ganzouri là người từng nắm giữ chức vụ Thủ tướng Ai Cập trong giai đoạn từ 1996 – 1999, dưới thời cựu Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ hồi đầu năm.

Tính đến nay đã có hơn 40 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình diễn ra trong 8 ngày liên tiếp tại Ai Cập./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/home/tinh-hinh-ai-cap-dien-bien-phuc-tap/201111/192713.vov