Tình hình nóng Campuchia: Chỉ đạo từ Pháp

Nghị sỹ cấp cao và Chủ tịch Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) mâu thuẫn nhau vì việc quay lại Quốc hội Campuchia hay không.

The Cambodia Daily ngày 22/9 đưa tin lãnh đạo phe đối lập Campuchia CNRP, ông Sam Rainsy đang sống lưu vong tại Pháp để tránh một bản án phạt tù đã chỉ đạo Đảng này trực tuyến.

Cụ thể, vị Chủ tịch Đảng CNRP đã tuyên bố sẽ tiếp tục tẩy chay các phiên họp Quốc hội cho tới khi có một "giải pháp toàn diện".

Ông Sam Rainsy chỉ đạo CNRP qua internet từ Pháp. Ảnh: The Cambodia Daily.

Ông Sam Rainsy chỉ đạo CNRP qua internet từ Pháp. Ảnh: The Cambodia Daily.

"Trong trường hợp không có một giải pháp toàn diện cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay, chúng tôi nhận thấy sẽ thích hợp hơn nếu tố cáo về lợi ích của một hệ thống độc đảng ở nước ta", ông Sam Rainsy nói với những người ủng hộ qua camera.

Ông nói thêm: "Tôi tin là chúng ta sẽ gặp nhau, sẽ không lâu đâu trước khi tình hình trở lại bình thường và những người đang trong tù sẽ được giải phóng".

Hiện có tổng cộng 19 lãnh đạo và đảng viên CNRP đang bị giam giữ. CNRP tuyên bố tẩy chay Quốc hội, tổ chức biểu tình đòi thả những người này.

Song trước đó 1 ngày, người phát ngôn CNRP, nghị sỹ cấp cao Son Chhay, đồng thời cũng là người phát ngôn của đảng này lại tuyên bố với báo giới, CNRP sẽ sử dụng các kỳ họp Quốc hội để chất vấn Bộ trưởng về các vấn đề quốc gia cấp bách.

Truyền thông địa phương Campuchia cho hay, ông Son Chhay tuyên bố kết thúc các hoạt động tẩy chay Quốc hội. Nhà lãnh đạo này nói Quốc hội là nơi duy nhất để “nói chuyện”.

Báo The Cambodia Daily ngày 21/9 dẫn lời ông Son Chhay khẳng định CNRP chỉ quay lại Quốc hội với 2 điều kiện. Một là Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) phải đồng ý xem xét lại một số luật về hoạt động tư pháp vừa được thông qua. Hai là 4 bộ trưởng phải ra quốc hội trả lời chất vấn.

Ông Son Chhay tuyên bố CNRP sẽ chất vấn Bộ trưởng Quốc phòng Tea Banh về lý do cho quân đội “diễn tập” ngoài trụ sở đảng này. Ngoài ra, ông Tea Banh phải trả lời nguyên cớ một số tướng lĩnh quân đội công khai đe dọa CNRP và ủng hộ tuyệt đối CPP.

Theo báo The Phnom Penh Post, CNRP còn muốn chất vấn Bộ trưởng Nông nghiệp Veng Sakhon về vấn đề giá gạo giảm và tranh chấp đất đai, Bộ trưởng Y tế Mam Bun Heng về chất lượng dịch vụ y tế “yếu kém”.

“Tôi sẽ chuẩn bị câu hỏi cho các thành viên của chính phủ” - ông Son Chhay nói với các phóng viên bên ngoài nhà tù Prey Sar, nơi ông và một số nghị sĩ đối lập đến thăm các thành viên CNRP đang bị giam giữ.

Trước đó, ông Son Chhay còn dự định chất vấn Bộ trưởng tư pháp Ang Vong Vathana về việc các tù nhân Campuchia muốn được ân xá thì phải có tiền chạy, không thì không hy vọng.

Son Chhay vừa đi thăm một số nghị sĩ CNRP đang chịu phạt tù tại nhà tù Prey Sar, được xây dựng để giam giữ 1000 tù nhân, nhưng trên thực tế đang có 4000 tù nhân thi hành án tại đây.

Người phát ngôn của CNRP Son Chhay phát biểu trong một cuộc họp báo Ảnh: The Cambodia Daily

Dẫu vậy, CPP tỏ thái độ phản ứng. Nghị sĩ CPP Chheang Vun cho biết ông chào đón các nghị sĩ CNRP quay lại quốc hội nhưng không chấp nhận thảo luận về những trường hợp nghị sĩ đối lập dính vòng lao lý. Tuy nhiên, phát ngôn viên CPP Sok Eysan bác bỏ những đòi hỏi trên của CNRP.

Về mặt Thủ tướng Hun Sen, ông tuyên bố hôm thứ Hai vừa qua rằng sẵn sàng loại bỏ bất cứ đối thủ nào tổ chức biểu tình chống chính phủ. Ông Hun Sen cũng đích thân ra lệnh diễn tập chống khủng bố ở trụ sở CNRP hôm 31/8.

Kim Hoa

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/tinh-hinh-nong-campuchia-chi-dao-tu-phap-3319286/