Tình hình Syria mới nhất ngày 11/9: Dân Deir ez Zor mừng chiến thắng lớn thứ 3

Người dân Deir ez Zor chào mừng chiến thắng lớn thứ ba trong tuần; Quân đội Syria phá vỡ vòng vây quanh căn cứ không quân Deir ez-Zor; IS có hơn 10.000 hộ chiếu Syria giả; Nga, Saudi Arabia thảo luận việc thiết lập vùng giảm căng thẳng tại Syria...

Ngoại trưởng Nga Lavrov

Ngoại trưởng Nga Lavrov

Nga, Saudi Arabia thảo luận việc thiết lập vùng giảm căng thẳng tại Syria

Ngày 10/9, tờ Al Arabiya đưa tin Nga và Saudi Arabia đã thảo luận về sự ủng hộ của hai nước này đối với việc thiết lập các vùng giảm leo thang căng thẳng tại Syria. Thông tin này được đưa ra trong cuộc họp báo chung giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, người đang có chuyến thăm tới Riyadh, và người đồng cấp nước chủ nhà Adel bin Ahmed Al-Jubeir.

Ông Lavrov nhấn mạnh: Các vùng giảm căng thẳng trên sẽ đóng góp cho quá trình giải quyết cuộc khủng hoảng Syria thông qua việc diệt trừ các nguy cơ từ chủ nghĩa khủng bố để theo đuổi các hoạt động chính trị toàn diện.

Ngoài ra, ông Lavrov cho biết Nga ủng hộ các nỗ lực của Saudi Arabia trong việc hợp nhất các phe phái đối địch ở Syria, đồng thời nhấn mạnh người dân Syria mới chính là bên quyết định vận mệnh đất nước.

Về phần mình, Ngoại trưởng Saudi Arabia cho biết hai bên đã thảo luận về việc hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố, và hoan nghênh lập trường của Moscow trong cuộc khủng hoảng tại Yemen. Ông cho rằng cả hai nước đều chia sẻ chung quan điểm về các vấn đề khu vực.

Trong một diễn biến liên quan, Nga và Jordan chia sẻ quan điểm về cuộc khủng hoảng Syria. Phát biểu tại một cuộc phỏng vấn, Đại sứ Nga tại Jordan Boris Bolotin cho hay Nga và Jordan có quan điểm khá gần nhau về cuộc khủng hoảng Syria, và đang cùng nhau giải quyết cuộc xung đột này thông qua các biện pháp hòa bình, cũng như thành lập một phái đoàn chung đại diện cho phe đối lập Syria.

Đại sứ Boris Bolotin nói rằng các quốc gia đã hợp tác để nối lại các cuộc đàm phán giữa Chính phủ Syria được công nhận và phe đối lập cũng như nỗ lực thiết lập một phái đoàn chung đại diện cho phe đối lập Syria.

Theo Đại sứ Boris Bolotin, cả Moscow và Amman đều có chung quan điểm về vấn đề chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan.

Người dân Deir ez Zor chào mừng chiến thắng lớn thứ ba trong tuần

Người dân Deir ez Zor chào mừng chiến thắng lớn thứ ba trong tuần

Theo Ria Novosti, người dân Deir ez-Zor (ở miền Đông Syria) với cờ quốc gia, băng rôn và chân dung của Tổng thống Bashar al-Assad đã chào đón các chiến sỹ của Quân đoàn số 5 quân đội Syria trên các đường phố, những người vừa bẻ gãy vòng vây của IS tại hướng Nam.

Các đơn vị của quân đội chính phủ Syria và các lực lượng đồng minh đã vượt qua Deir ez Zor theo đường cao tốc chính từ Palmyra qua As-Sukhn. Vào tối thứ bảy (9/9), quân đội Syria dưới sự chỉ huy của tướng Zahreddina đã phá vỡ vòng vây căn cứ không quân ở phía đông Deir ez-Zor, căn cứ không quân này đã bị IS phong tỏa 9 tháng nay. Cho đến chiều tối, người dân thành phố đã chúc mừng nhau và gặp gỡ những người lính từ căn cứ không quân.

Chiến thắng lớn đầu tiên của quân đội Syria ở Deir ez-Zor đạt được vào ngày 5/9 khi quân đội nước này phong tỏa toàn thành phố từ phía tây, cũng với khu vực Lữ đoàn cơ giới 137.

Quân đội Syria phá vỡ vòng vây quanh căn cứ không quân Deir ez-Zor

Truyền thông Syria đưa tin quân đội nước này đã phá vỡ vòng vây của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) quanh căn cứ không quân ở phía Đông thành phố Dier ez-Zor.

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA cho biết lực lượng hỗ trợ từ khu vực nghĩa trang ở phía Nam thành phố phối hợp với lực lượng phòng thủ căn cứ không quân đã phá vỡ vòng vây của IS.

Các binh sỹ đã phát động cuộc tấn công mới theo hướng căn cứ không quân bị bao vây, một phần trong chiến dịch tấn công nhằm giành lại toàn bộ thành phố này từ tay phiến quân IS.

Quân đội Syria phá vỡ vòng vây quanh căn cứ không quân Deir ez-Zor

Kể từ năm 2014, IS đã chiếm được tỉnh Deir ez-Zor, nằm sát biên giới với Iraq, và kiểm soát 60% thủ phủ tỉnh này. IS đã bao vây hai khu vực do chính quyền Syria kiểm soát ở nửa phía Tây của thành phố Deir ez-Zor và quân đội Syria hôm 5/9 đã phá vỡ vòng vây một trong hai khu vực đó, và bắt đầu cuộc tấn công mới nhằm vào các vị trí của IS quanh sân bay chiến lược trên ngày 8/9.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cũng khẳng định thông tin này. SOHR cho biết: “Với việc phá vỡ vòng vây quanh sân bay quân sự này, lực lượng chính phủ có thể kết nối tất cả các khu vực lân cận mà họ kiểm soát ở phía Tây thành phố Deir ez-Zor”.

IS có hơn 10.000 hộ chiếu Syria giả?

Tờ Bild am Sonntag của Đức đưa tin giới chức nước này tin rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đang giữ khoảng 11.100 hộ chiếu Syria để trống, từ đó có thể điền thêm các thông tin cá nhân.

Tờ báo trên dẫn các tài liệu mật của cảnh sát liên bang và Bộ Nội Vụ Đức cho biết các nhà điều tra đã thu thập một danh sách các số seri của các hộ chiếu để trống, cũng như các cơ quan chức năng đã phát hành những hộ chiếu này.

Các hộ chiếu bị đánh cắp này là các giấy tờ hợp lệ vẫn chưa được điền các thông tin cá nhân, khiến chúng trở thành một công cụ giá trị cho những kẻ làm giả giấy tờ. Tổng cộng, cơ quan an ninh Đức nắm được thông tin có 11.002 hộ chiếu Syria để trống lấy cắp từ các cơ quan thuộc chính phủ Syria, do hàng nghìn hộ chiếu do các nhóm khác ngoài IS nắm giữ.

Một người phát ngôn của văn phòng cảnh sát hình sự liên bang Đức (BKA) cho hay: “Các diễn biến liên quan đến tình hình tị nạn hiện nay cho thấy các tổ chức khủng bố đang lợi dụng cơ hội này để đưa các kẻ tấn công hoặc những kẻ ủng hộ vào châu Âu và Đức mà không bị phát hiện”.

Các thành viên IS đằng sau loạt vụ tấn công khủng bố tại Paris hồi tháng 11/2015 khiến 130 người thiệt mạng, được phát hiện đã sử dụng các hộ chiếu Syria giả.

Đức Dũng (Tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tinh-hinh-syria-moi-nhat-ngay-119-dan-deir-ez-zor-mung-chien-thang-lon-thu-3-post236496.info