Tình hình Syria mới nhất ngày 16/2

Giao tranh ác liệt giữa người Kurd với lực lượng do Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ ở miền bắc Syria; Ông De Mistura nói về kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra tại Syria; Các tay súng sử dụng rocket tấn công vào thành phố Deraa ở miền nam Syria

Người Kurd Syria

Giao tranh ác liệt giữa người Kurd với lực lượng do Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ ở miền bắc Syria

RIA Novosti dẫn thông báo của chính trị gia người Kurd, đồng thời là đại diện của Hội đồng dân tộc Syria thuộc phe đối lập – ông Reyzan Kheda cho hay, các binh sĩ thuộc lực lượng chống IS do Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ trong chiến dịch “Lá chắn sông Euphrates” đã tiến hành các vụ đụng độ ác liệt với các nhóm quân của “Lực lượng dân chủ Syria” (SDF)

“Các cuộc giao tranh dữ dội với sự hỗ trợ của pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ cho phía quân đồng minh diễn ra gần thị trấn Azzaz (ở phía Bắc tỉnh Aleppo) ở các vùng lãnh thổ do SDF nắm quyền kiểm soát” – nhà ngoại giao xác nhận.

Theo ông Kheda có thông tin cho rằng người Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu các nhóm vũ trang rời khỏi thị trấn biên giới Azzaz.

Ngoài ra chính trị gia này cũng bác bỏ thông tin lan truyền trong truyền thông liên quan tới cái chết của hàng chục binh sĩ SDF trong một vụ đánh bom xe của quân khủng bố nằm trong chiến dịch “Lá chắn sông Euphrates”.

SDF có lực lượng nòng cốt là dân quân người Kurd nhưng trong thành phần lực lượng này cũng bao gồm các bộ lạc người Ả Rập được liên minh phương Tay do Mỹ dẫn đầu ủng hộ. Còn liên minh tham gia chiến dịch “Lá chắn sông Euphrates” lại bao gồm một số nhóm vũ trang cực đoan hiện đang chiến đấu ở miền Bắc Syria cùng với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ dưới sự hỗ trợ của pháo binh và không quân nước này.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura

Ông De Mistura nói về kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra tại Syria

Phát biểu trước truyền thông sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Ý Angelino Alfano tại Roma hôm thứ Tư (15/2) đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura nhận định, việc phân chia lãnh thổ Syria thành các khu vực có ảnh hưởng sẽ là kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra tại đây.

“Việc phân chia lãnh thổ Syria thành các khu vực có ảnh hưởng sẽ là phương án tồi tệ nhất có khả năng xảy ra. Vì chúng ta biết rằng điều này có thể dẫn đến việc tiếp tục cuộc chiến tranh dân sự và tình trạng bất ổn lâu dài. Về phía Liên Hợp Quốc chúng tôi không hề có dự định ủng hộ tiến trình này” – nhà ngoại giao nhấn mạnh.

Tuy nhiên theo ông De Mistura điều đó không có nghĩa rằng, vấn đề phân chia quyền lực không thể được đề cập trong dự thảo hiến pháp của Syria

Tại các cuộc đàm phán ở Astana vào tháng Giêng vừa qua Nga đã đưa ra đề xuất với phe đối lập Syria về một dự thảo hiến pháp cho quốc gia này. Và theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đề cập trước đó Moscow đã từng tổ chức một cuộc thảo luận bàn về nội dung đạo luật cơ bản của Hiến pháp này.

Đàm phán về hòa bình cho Syria dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc sẽ được nối lại tại Geneva vào ngày 23/2 tới đây sau một thời gian dài bị gián đoạn.

Ảnh mang tính chất minh họa.

Các tay súng sử dụng rocket tấn công vào thành phố Deraa ở miền nam Syria

Truyền hình quốc gia Syria hôm thứ Tư (ngày 15/2) đưa tin các băng nhóm vũ trang đã sử dụng rocket tấn công một số khu dân cư thuộc thành phố Deraa ở miền nam Syria, khiến 1 người thiệt mạng và 7 cư dân khác bị thương ở các mức độ khác nhau.

Theo đó các khu vực bị tấn công là al-Sahari và al-Manshiya.

Trong khi đó quân chính phủ lại đang thực hiện tấn công nhằm vào các cơ sở của nhóm khủng bố Dzhebhat al-Nusra tại một loạt khu vực ở phía Nam và Tây Nam Deraa.

Theo kênh truyền hình Al-Manar con số chiến binh thiệt mạng trong đợt tấn công này là khoảng 25 tên, ngoài ra còn có hơn 50 đối tượng khác bị thương. Quân nổi dậy cũng mất đi một phần đáng kể các thiết bị và vũ khí, trong số đó có 5 súng máy hạng nặng.

Hôm thứ Hai (13/2) quân đội chính phủ đã ngăn chặn một nỗ lực xâm nhập khu vực trường học Al-Yarmouk của nhóm Dzhebhat al-Nusra. Cũng theo kênh Al-Watan trước đó một nhóm quân khủng bố đã cố gắng phá vỡ tuyến phòng thủ của lực lượng chính phủ tại al-Manshiya nhưng đã thất bại. Đáp trả lại quân đội Syria đã thực hiện một đợt phản công khiến hầu hết các phần tử khủng bố tham gia trận đánh này thiệt mạng, một số khác bị thương và bị bắt làm tù binh.

Hòa đàm Syria ở Kazakhstan bị trì hoãn thêm 1 ngày

Bộ Ngoại giao Kazakhstan ngày 15/2 cho biết cuộc hòa đàm về cuộc khủng hoảng ở Syria do Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran bảo trợ đã bị trì hoãn thêm 1 ngày.

Trước đó, cuộc hòa đàm trên dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 15/2 tại thủ đô Astana của Kazakhstan. Các phái đoàn từ chính phủ Syria và các nhóm phiến quân đã đến thủ đô Astana để tham dự cuộc hòa đàm này.

Các cuộc đàm phán tại Astana được coi là sự khởi động cho các cuộc đàm phán do Liên hợp quốc (LHQ) bảo trợ dự kiến bắt đầu diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 23/2 tới.

Đức Dũng (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tinh-hinh-syria-moi-nhat-ngay-162-post221105.info