Tình hình Syria mới nhất ngày 17/8

Lầu Năm Góc, CIA và Tổng thống Obama bất đồng chính kiến về Syria; IS tử hình một kẻ đào ngũ giả gái; Không kích ở Aleppo, 19 dân thường thiệt mạng; Thượng viện Nga sẵn sàng phê chuẩn thỏa thuận triển khai nhóm Không quân tại căn cứ ở Iran….

Tổng thống Mỹ Obama.

Lầu Năm Góc, CIA và Tổng thống Obama bất đồng chính kiến về Syria

Tờ Izvestia dẫn một nguồn tin ngoại giao Nga cho hay, Tổng thống Mỹ Barack Obama, Lầu Năm Góc và Cơ quan tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA) không thể tìm ra thỏa hiệp chung trong vấn đề giải quyết xung đột ở Syria, đó là lý do vì sao các cuộc đàm phán về Syria bị kéo dài dai dẳng.

Lầu Năm Góc và CIA không quan tâm đến việc tiếp cận hòa bình đã được chờ đợi từ lâu tại Syria sau cuộc xung đột quân sự trong nước, trong khi ông Obama coi vấn đề hòa bình tại quốc gia Trung Đông này là một vấn đề (cần được thực hiện). “Ông ấy từng nhận giải Nobel về Hòa bình, và giờ ông ấy phải chứng minh cho giải thưởng này” – nguồn tin trên tiết lộ.

Các cơ quan quyền lực Mỹ được hưởng lợi từ chiến tranh tại khu vực Trung Đông đang lên tiếng phản đối đề xuất của Tổng thống Obama. Chính sự đối đầu như thế đã dẫn tới đàm phán về Syria kéo dài, chậm trễ.

Trước đó Ngoại trưởng Mỹ John Kerry yêu cầu Nga thu gọn hoạt động tại Syria. Theo nhà ngoại giao Mỹ đây là việc làm cần thiết nhằm khôi phục các cuộc đàm phán tại Geneva.

Thượng viện Nga sẵn sàng phê chuẩn thỏa thuận triển khai nhóm Không quân tại căn cứ ở Iran

RIA Novosti dẫn tuyên bố của ông Viktor Ozerov - Chủ tịch Ủy ban An ninh và quốc phòng thuộc Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga cho hay Thượng viện sẵn sàng phê chuẩn thỏa thuận với Iran về việc triển khai nhóm Không quân Nga tại căn cứ không quân Hamadan của nước này nếu thỏa thuận có thể thực hiện được.

Thượng viện Nga sẵn sàng phê chuẩn thỏa thuận triển khai nhóm Không quân tại căn cứ ở Iran.

Hôm thứ Ba (ngày 16/8) Bộ Quốc phòng Nga thông báo các máy bay đánh bom Tu-22M3 và Su-34 của Nga đã rời căn cứ không quân Hamadan ở Iran để tiến hành không kích vào các mục tiêu của nhóm khủng bố “Nhà nước Hồi giáo IS” trên lãnh thổ Syria.

“Tương tự như việc phê chuẩn thỏa thuận giữa Nga và Syria về việc triển khai nhóm Không quân của chúng ta tại đây, dự thảo thỏa thuận của nước ta với Iran có thể cũng được yêu cầu phê duyệt. Và tôi cho rằng, Thượng viện Nga sẵn sàng thông qua quyết định này” – thượng nghị sĩ Nga nhấn mạnh.

Trước đó ngày 9/8 Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trình Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) phê duyệt dự thảo văn kiện thỏa thuận giữa Nga và Syria về việc triển khai vô thời hạn nhóm không quân thuộc lực lượng vũ trang Nga tại căn cứ Hmeymim ở Syria.

Quân đội Trung Quốc dự định tăng cường hợp tác với quân đội Syria

Tân Hoa Xã dẫn tuyên bố của Giám đốc Văn phòng Hợp tác Quân sự Quốc tế của Quân ủy Trung ương Trung Quốc – chuẩn đô đốc Guan Youfei khẳng định, quân đội Trung Quốc dự định tiếp tục tăng cường hợp tác với lực lượng vũ trang Syria.

Vào hôm Chủ nhật (ngày 14/8) ông Guan Youfei đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Syria Fahad Jassim al-Freij tại thủ đô Damascus.

“Trung Quốc luôn đóng vai trò tích cực trong việc đẩy mạnh giải pháp chính trị ở Syria, đồng thời xác nhận rằng, Syria hiện đang bảo vệ chủ quyền và độc lập của mình. Quân đội Trung Quốc và Syria có mối quan hệ bền vững. Quân đội Trung Quốc cũng dự định tiếp tục tăng cường trao đổi và hợp tác với quân đội Syria” – Tân Hoa Xã trích lời ông Guan Youfei.

Tới lượt mình Bộ trưởng Quốc phòng Syria al-Freij khẳng định, tình hữu nghị giữa Damascus và Bắc Kinh có lịch sử lâu dài và các bên duy trì hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề quốc tế. Ông al-Freij còn nhấn mạnh, “Syria sẽ cùng với Trung Quốc không ngừng phát triển mối quan hệ giữa quân đội hai bên”.

Hai bên cũng đạt được sự đồng thuận liên quan tới vấn đề quân đội Trung Quốc sẽ trợ giúp nhân đạo cũng như đào tạo cán bộ cho phía Syria.

IS tử hình một kẻ đào ngũ giả gái

Tổ chức quan sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại London (Anh) hôm 16/8 thông báo một cựu khủng bố IS đã bị chính đồng đội cũ của mình xử tử tại thị trấn al-Mayadin thuộc tỉnh Deir Ezzor, Syria vì đã tìm cách trốn chạy khỏi hàng ngũ.

IS tử hình một kẻ đào ngũ giả gái (Ảnh minh họa).

Tên này đã ẩn náu thành công trong một thời gian ngắn bằng cách mặc trang phục của phụ nữ. Tuy nhiên hắn đã bị bắt khi đang tìm cách rời khỏi thị trấn.

Sau khi danh tính kẻ trốn chạy được xác minh hắn bị xử tử ngay lập tức. Có lẽ nỗ lực chạy trốn này của chiến binh IS là hậu quả của những hoạt động giao tranh ác liệt đang diễn ra tại tỉnh Deir Ezzor.

Đây không phải là lần đầu tiên các tay súng khủng bố hòa vào dòng người tị nạn, cố gắng trốn chạy khỏi hàng ngũ của mình trong trang phục phụ nữ.

Trong tháng 6/2016 cơ quan thực thi pháp luật Iraq đã phải đối mặt với việc hàng loạt các chiến binh IS sử dụng thủ đoạn tương tự trong chiến dịch giải phóng thành phố Fallujah.

Theo các nguồn tin một số trường hợp (chiến binh khủng bố) còn sử dụng cả mỹ phẩm. Vì thủ đoạn này mà quân đội Iraq phải kiểm tra cẩn thận những dòng người tị nạn đi qua các căn cứ của họ.

Các trường hợp đào ngũ trong hàng ngũ quân nổi dậy xảy ra trong hoàn cảnh các máy bay ném bom của Không quân Nga đang tăng cường oanh tạc vào các vị trí của chúng tại Syria.

Không kích ở Aleppo, 19 dân thường thiệt mạng

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 16/8 cho hay các vụ không kích vào hai quận do lực lượng nổi dậy kiểm soát ở thành phố Aleppo của Syria đã làm 19 dân thường, trong đó có 3 trẻ em, thiệt mạng.

Giám đốc SOHR Rami Abdel Rahman cho biết hoạt động không kích nêu trên do các máy bay của Nga hoặc chính quyền Syria thực hiện. Theo ông, những vụ không kích này còn làm hàng chục người bị thương, trong đó có một số người trong tình trạng nguy kịch.

Đức Dũng (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tinh-hinh-syria-moi-nhat-ngay-178-post206522.info