Tinh hoa quốc phòng Mỹ chống lưng cho 'Chó điên' của Trump

Thường chia rẽ sâu sắc về các chính sách, giới tinh hoa an ninh hai đảng Dân chủ và Cộng hòa Mỹ lần này dường như đã bất ngờ thống nhất đối với một sự kiện.

Thường chia rẽ sâu sắc về các chính sách, giới tinh hoa an ninh hai đảng Dân chủ và Cộng hòa Mỹ lần này dường như đã bất ngờ thống nhất đối với một sự kiện: nhân sự của ghế Bộ trưởng Quốc phòng mới do Tổng thống mới đắc cử Donald Trump lựa chọn.

James Mattis, một vị tướng hải quân về hưu đã được ông Trump chọn làm Bộ trưởng Quốc phòng. Tuy nhiên, đây là một sự lựa chọn không chính thống. Ông mới nghỉ hưu năm 2013 và về kĩ thuật, ông không đủ điều kiện để nhậm chức khi không phải là dân thường trong ít nhất 7 năm.

Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump và ông James Mattis - nhân sự được chọn cho chiếc ghế Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. (Nguồn: Reuters)

Điều này có nghĩa là Quốc hội sẽ cần phải thông qua một luật mới để thay cho luật lệ liên bang rằng các quân nhân phải thôi tại ngũ 7 năm trước khi đảm nhiệm các vị trí dân sự - một điều đã không diễn ra từ năm 1950. Lúc đó, Quốc hội Mỹ đã thông qua luật cho phép Tướng George Marshall, người đã nghỉ hưu vào năm 1945 trở thành người đứng đầu Lầu Năm Góc.

Thành viên đảng Dân chủ Leon Panetta, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn tại Diễn đàn Quốc phòng Reagan rằng hành động (của Quốc hội) là đáng giá. Ông nhận thấy ở Mattis một cơ hội rằng chính quyền ông Trump sẽ tuân thủ các cốt lõi và nguyên tắc của liên minh, thậm chí cả những nội dung ông Trump đã từng có quan điểm trái ngược trong quá trình tranh cử.

Điều này sẽ bao gồm sự hỗ trợ của Hoa Kỳ cho NATO và sự công nhận về các mối đe dọa lâu dài, bao gồm từ Nga.

Mattis, 66 tuổi, một chỉ huy được lực lượng Thủy quân lục chiến tôn trọng, được biết đến với cách nói chuyện cứng rắn, thận trọng với Iran và là một tướng lĩnh dày dạn kinh nghiệm chiến đấu ở Afghanistan và Iraq.

Mặc dù Trump đã đặt biệt danh cho Mattis là "Chó điên", lực lượng Thủy quân lục chiến và những người đã từng làm việc với ông Mattis cho rằng tân Bộ trưởng quốc phòng Mỹ là một học giả và chiến lược gia sẽ tìm cách tránh xung đột gia tăng.

"Tôi chưa bao giờ gặp bất cứ ai đã nỗ lực hơn (ông ấy) để giành chiến thắng với việc không cần chiến đấu", sỹ quan hải quân Robert Neller nói.

"(Ông ấy là người) hiểu rõ các thông tin, mối quan hệ, cách thương thương lượng, cách can thiệp mà không cần phải xung đột. Đồng thời ... nếu bạn phải chiến đấu, ok, chúng ta sẽ chiến thắng".

Hiện chưa rõ ông Mattis sẽ ảnh hưởng như thế nào tới ông Trump, người cũng đã chọn Michael Flynn, một trung tướng quân đội về hưu, làm cố vấn an ninh quốc gia. Flynn cũng là một cố vấn gần gũi trong chiến dịch tranh cử và cũng góp ý cho nhiều tuyên bố của ông Trump.

Tướng Thủy quân Lục chiến Joseph F. Dunford, Chủ tịch hội đồng Tham mưu Liên quân – được cho là một trong những cố vấn quân sự hàng đầu cho Tổng thống cũng đã thẳng thừng bác bỏ bất kỳ mối quan ngại nào về việc có một vị tướng mới về hưu nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.

"Tôi có bất kỳ mối quan ngại nào không? Không," Dunford cho biết.

Thành viên phe Cộng hòa Dick Cheney, cựu Bộ trưởng quốc phòng và cũng là cựu Phó Tổng thống gọi Mattis một sự lựa chọn tuyệt vời.

Thứ trưởng Quốc phòng Robert Work cũng nói với các phóng viên đi với ông đến California rằng sự ủng hộ đối với Mattis dường như đến từ cả 2 đảng. "Mọi người đều có niềm tin rằng ông ấy có đủ khả năng nắm vững công việc, cả hai đảng ở bên ông ấy" ông Work cho biết.

Hạ nghị sĩ Cộng hòa Mac Thornberry, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ hạ viện, cho biết ông dự kiến sẽ bắt đầu các cuộc họp không chính thức về việc thay đổi điều luật mở đường cho Mattis nhậm chức trong những ngày tới. Ông hy vọng sẽ giải quyết vấn đề này trước lễ nhậm chức của ông Trump ngày 20/1.

(Theo Reuters)

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/tinh-hoa-quoc-phong-my-chong-lung-cho-cho-dien-cua-trump-221503.html