Tỉnh lộ 43 ngập vì cống thoát nước quá tải

(PL)- Người dân khu phố 1, 2, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức cho biết trong các trận mưa lớn gần đây, nhà họ liên tiếp bị ngập sâu, kéo theo đó là tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài trên tỉnh lộ 43.

Nhà ngay sát cống hộp thoát nước của kênh Ba Bò, ông Nguyễn Văn Dũng khẳng định nguyên nhân gây ngập là cống hộp cắt ngang tỉnh lộ 43. Ông Dũng kể: “Mái hiên nhà tôi từng bị sạt vì lượng nước dồn từ hướng Bình Dương về rất mạnh, cống hộp thoát không kịp khiến nước tràn lên đường và đổ xối xả vào nhà. Chỉ cần mưa lớn chừng 30 phút là tỉnh lộ 43 biến thành sông ngay”. Bà Nguyễn Thị Ngọc Đức, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND phường Bình Chiểu, cho biết do Trung tâm Điều hành chống ngập nước TP khi làm đường tránh để cải tạo tuyến kênh Ba Bò đặt cống quá nhỏ khiến tình trạng ngập thêm trầm trọng. Ngoài ra, tuyến cống trên đường Ngô Chí Quốc, cắt ngang kênh Ba Bò, song song với tỉnh lộ 43 cũng thường xuyên thoát nước chậm khiến khu phố 1, 2 bị biến thành “túi chứa nước”. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Đỗ Tấn Long, Trưởng phòng Quản lý hệ thống thoát nước (Trung tâm Điều hành chống ngập nước TP), cho biết tuyến cống trên tỉnh lộ 43 vẫn đủ năng lực thoát nước nhưng do bùn và rác tù đọng quá nhiều làm hạn chế dòng chảy. “Chúng tôi đã nạo vét được 1/3 diện tích bùn rác ùn ứ nên dù có ngập thì nước cũng rút sau 10-15 phút. Tình hình ngập sẽ được giảm tối đa sau khi xử lý xong lượng rác tù đọng” - ông Long nhấn mạnh.

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/xa-hoi/view.aspx?news_id=274834