Tinh nhuệ, trẻ khỏe

Ngay sau khi kết thúc SEA Games 2017, Tổng cục Thể dục thể thao (TDTT) đã thực hiện nhiệm vụ quan trọng, đó là sàng lọc lực lượng tinh nhuệ để chuẩn bị cho đấu trường ASIAD 2018 và Olympic Tokyo 2020.

Trước khi lên đường dự Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2017, ông Trần Đức Phấn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, thông tin với giới truyền thông: “Chúng tôi đang rà soát, sàng lọc để lên danh sách các VĐV được đầu tư trọng điểm, hướng đến năm 2018 sẽ có từ 90-100 tuyển thủ quốc gia được đưa vào danh sách”.

Tuy nhiên, ông Trần Đức Phấn cũng khẳng định: “Không phải cứ đưa nhiều VĐV vào diện trọng điểm là xong chuyện. Điều quan trọng là sự đầu tư cần đúng phương pháp, có đủ thời gian và đủ sự chuẩn bị, cũng như cần chuyên gia y tế dinh dưỡng tham vấn, chứ không đơn thuần tăng tiền ăn là VĐV sẽ mạnh hơn, khỏe hơn”.

VĐV Tú Chinh giành 2 HCV cá nhân, 1 HCV đồng đội ở SEA Games 29, sẽ được đưa vào nhóm VĐV trọng điểm, hướng đến mục tiêu giành huy chương ở ASIAD 2018, đoạt vé dự Olympic Tokyo 2020.

Đồng tình với quan điểm trên, nhiều lãnh đạo bộ môn (Tổng cục TDTT), lãnh đạo liên đoàn, hiệp hội, các trung tâm thể thao đều lưu ý: VĐV được đầu tư trọng điểm về tiền công, tiền ăn nhưng cũng phải được đầu tư trọng điểm về việc tập huấn, thi đấu quốc tế và được sự hỗ trợ nhất định từ chuyên gia ngoại. Thậm chí, tiền ăn của VĐV trọng điểm tăng đáng kể nhưng cách sử dụng số tiền đó để có khẩu phần ăn hợp lý, đáp ứng đúng và đủ nhu cầu dinh dưỡng của VĐV cũng không đơn giản. Làm sao để việc tăng tiền ăn, tiền công không đơn thuần chỉ là tăng cơ học, đấy là điều cần được tính toán kỹ để nâng cao hiệu quả đầu tư cho hoạt động ý nghĩa này.

Theo thông tin từ Tổng cục TDTT, chuẩn bị cho ASIAD 2018 và Olympic Tokyo 2020, số HLV được đưa vào danh sách nhận chế độ đặc thù, để huấn luyện các tuyển thủ xuất sắc cũng sẽ nhiều hơn. Những VĐV trong danh sách mới sẽ được xem xét kỹ, vì theo phân tích, đánh giá, có một vài tuyển thủ lớn tuổi được đầu tư trọng điểm trong năm 2017, khó có khả năng tranh chấp thành tích cao tại ASIAD 2018 và Olympic Tokyo 2020. Do đó, họ sẽ được thay thế bằng VĐV trẻ.

Tại SEA Games 29-2017 vừa qua, khoảng 60% tổng số Huy chương Vàng (HCV) của Đoàn Thể thao Việt Nam đến từ nhóm VĐV trọng điểm. Tất nhiên cũng có không ít VĐV trọng điểm không thể giành HCV ở kỳ đại hội này nhưng về lâu dài, họ vẫn là lựa chọn hàng đầu cho mục tiêu chinh phục huy chương tại ASIAD 2018, hay giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020.

Cách đầu tư dành cho các tuyển thủ lúc này hướng theo nhóm VĐV trọng tâm giành huy chương ở ASIAD 2018 và tranh vé đến Olympic Tokyo 2020. Trong nhóm này, số ít VĐV sẽ được đầu tư đặc biệt hoàn toàn hướng tới giành huy chương cao nhất chứ không chỉ có thành tích. Nhóm VĐV tiếp theo để chuẩn bị cho SEA Games 2019, 2021.

Với những kết quả đã đạt được ở Thế vận hội 2016, SEA Games 2017… các môn điền kinh, bơi, cử tạ, thể dục dụng cụ, bắn súng tiếp tục là mũi nhọn được ưu tiên đặc biệt của thể thao nước nhà. Một số chuyên gia đánh giá qua thành tích ở SEA Games 29-2017, nhóm môn võ thuật của Việt Nam có triển vọng giành huy chương ở ASIAD 2018. Tuy nhiên, ông Trần Đức Phấn cho rằng: “Mọi sự đầu tư phải chắc chắn từng bước chứ không nên dàn trải”. Dự kiến trong tháng 10 tới, danh sách khoảng 100 VĐV trọng điểm mới có thể được phê duyệt.

Bài và ảnh: HẢI ĐĂNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/tinh-nhue-tre-khoe-518256