Tỉnh Quảng Ninh thông tin vụ công nhân mắc kẹt trong hầm lò

UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, đến 9h sáng 5/7 vẫn chưa tìm được công nhân bị mắc kẹt trong hầm lò ở độ sâu 100m. Hiện, công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra một cách khẩn trương.

Công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đang diễn ra một cách khẩn trương. (Ảnh minh họa).

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam huy động tối đa lực lượng, khẩn trương triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn để đưa công nhân bị nạn ra ngoài trong thời gian nhanh nhất.

Tuy nhiên, đến 9h sáng 5/7, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do nước vẫn tiếp tục tràn vào lò. Việc bơm hút nước ra ngoài đang được lực lượng cứu hộ triển khai một cách khẩn trương, tích cực để tìm kiếm nạn nhân, khắc phục sự cố.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin phản ánh, vào khoảng 19h10 ngày 4/7, công nhân Phạm Văn Dân (thợ lò bậc 5/6, trú tại xã Đào Dương, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) đang làm việc dưới hầm lò ở độ sâu 100m tại công ty than Dương Huy (TP.Cẩm Phả) thì bị mắc kẹt do bị bục nước hầm lò.

Nguyễn Dịu

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/thong-tin-moi-nhat-ve-vu-buc-nuoc-ham-lo-mot-cong-nhan-mat-tich-a331356.html