Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau hơn 11 năm lẩn trốn

Ngày 6/1, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Đào Minh Chương là đối tượng có quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi 'Giết người'.

Đối tượng Đào Minh Chương bị bắt giữ tại cơ quan Công an: Ảnh CA

Theo hồ sơ của Công an, tháng 7/2010, do mâu thuẫn nên Đào Minh Chương (sinh năm 1986, ngụ xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng), cùng đồng bọn sử dụng dao tự chế để thanh toán với nhóm đối tượng khác tại khu vực cầu Kim Sơn (phường 3, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu). Sau đó, các đối tượng liên quan đến vụ việc trên bị lực lượng Công an bắt giữ, xử lý.

Riêng đối tượng Đào Minh Chương ngay sau khi xảy ra sự việc đã bỏ trốn khỏi địa phương nên bị Cơ quan Công an ra quyết định truy nã.

Sau hơn 11 năm lẩn trốn, Chương vừa bị Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Công an TP. Hồ Chí Minh bắt giữ tại Quận Bình Tân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Toàn

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/bat-giu-doi-tuong-truy-na-dac-biet-nguy-hiem-sau-hon-11-nam-lan-tron-201882.html