Tình tiết mới vụ 'cưỡng hôn' chấn động bóng đá Tây Ban Nha

Cựu Cho Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha Luis Rubiales đối mặt 2,5 năm tù, bồi thường 85.000 bảng vì 'cưỡng hôn' nữ cầu thủ ở World Cup 2023.

Hành động ‘cưỡng hôn’ nữ cầu thủ Jenni Hermoso của ông Luis Rubiales khi trên cương vị Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đã và đang phải trả những cái giá quá đắt.

Vụ ‘khóa môi’ này xảy ra ngay tại lễ trao chức vô địch World Cup 2023 khi tuyển nữ Tây Ban Nha đánh bại Anh 1-0 hồi tháng 8 năm ngoái.

Hành động của ông Rubiales khiến hàng ngàn phụ nữ Tây Ban Nha phẫn nộ xuống đường biểu tình rầm rộ.

Trước sức ép bủa vây từ nhiều phía (dư luận và giới chức) khiến vị Chủ tịch RFEF phải tuyên bố từ chức vào tháng 9 năm ngoái.

Tuyên bố mới nhất từ phía các công tố viên Tây Ban Nha cho biết, ông Luis Rubiales có thể phải ngồi tù 2 năm rưỡi.

Ông Rubiales cũng phải bồi thường 85.000 bảng cho nạn nhân Jenni Hermoso nếu bị kết tội tấn công tình dục và che đậy vụ bê bối ‘cưỡng hôn’.

Vụ việc của ông Rubiales khiến hậu quả của nó dường như chưa dừng lại ở đây.

Cảnh sát vừa tiến hành khám xét nhà riêng cựu Chủ tịch RFEF. Đây là cuộc điều tra tham nhũng riêng biệt liên trong thỏa thuận chuyển Siêu cúp Tây Ban Nha 2023 sang Ả Rập Xê-út.

Hình ảnh cảnh sát rời trụ sở của RFEF hồi tuần trước.

Nhà chức trách Tây Ban Nha tiết lộ vụ việc liên quan đến tham nhũng này có thể khiến ít nhất 7 nhân vật bị bắt giữ trong thời gian tới.

Như Yên - Ảnh: The Sun

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tinh-tiet-moi-vu-cuong-hon-chan-dong-bong-da-tay-ban-nha-post677031.html