Tình trạng nợ đọng văn bản chưa được khắc phục triệt để

(HNM) - Ngày 18-1, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị tổng kết công tác pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác pháp chế ở các bộ, cơ quan ngang bộ vẫn còn mang tính hình thức, chưa phục vụ đắc lực cho hoạt động quản lý, điều hành và giải quyết các công việc của Nhà nước, xã hội. Tình trạng nợ đọng văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành luật đã giảm nhưng chưa được khắc phục triệt để…

Về phương hướng triển khai công tác pháp chế thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị, các bộ, ngành, địa phương cần thực hiện dứt điểm việc kiện toàn, ổn định tổ chức pháp chế theo quy định tại Nghị định 55 của Chính phủ. Trong đó, chú ý bố trí nhân lực phải là những chuyên gia giỏi, am tường pháp luật, có kiến thức kinh tế - xã hội, có kỹ năng nghề nghiệp. Đồng thời, Bộ Tư pháp cần tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát tổng thể các luật, pháp lệnh hiện hành để sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản mới phù hợp với Hiến pháp năm 2013. Bộ cần cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu đổi mới, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là đối với các lĩnh vực đất đai, kinh doanh, thành lập doanh nghiệp.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/658895/tinh-trang-no-dong-van-ban-chua-duoc-khac-phuc-triet-de