TNK không kích Syria xuyên đêm, Nga 'đứng ngồi không yên'

Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ lo ngại sâu sắc về các cuộc không kích xuyên đêm của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào các khu vực của Iraq và Syria dọc biên giới hôm 25/4.

Hôm 26/4, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, các cuộc không kích xuyên đêm hôm 25/4 của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào các khu vực của Iraq và Syria dọc biên giới đã khiến Moscow cực kỳ lo ngại.

"Như phía Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố, các cuộc tấn công đã nhằm vào loạt vị trí của các đơn vị vũ trang của Đảng Công nhân người Kurd (PKK)", Bộ Ngoại giao Nga cho hay, đồng thời cho biết thêm khoảng 70 tay súng người Kurd được thông báo đã thiệt mạng.

TNK không kích Syria xuyên đêm, Nga "đứng ngồi không yên".

"Các động thái như vậy khiến Moscow lo ngại sâu sắc. Chúng tôi đang hội đàm về các hành động bởi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chống lại lực lượng người Kurd - lực lượng đang chống lại các nhóm khủng bố, trong đó có IS", Bộ Ngoại giao Nga thông báo.

"Thực tế là các cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỳ đã được tiến hành trên lãnh thổ của các quốc gia có chủ quyền, phớt lờ các chính phủ lập pháp là điều không thể không quan ngại. Chúng tôi coi đó là những hành động không thể chấp nhận được, trái với những nguyên tắc đề ra trong quan hệ giữa hai quốc gia", Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Theo đó, Bộ Ngoại giao Nga lên tiếng thúc giục tất cả các bên kiềm chế, tránh làm cho tình hình leo thang.

Trước đó, hôm 25/4, các chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ đã không kích xuyên đêm nhằm vào các vị trí của PKK - lực lượng mà Thổ Nhĩ Kỳ coi là khủng bố - tại dãy núi Sinjar, phía Tây Bắc Iraq và dãy núi Karachok tại phía Đông Bắc Syria.

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, "40 thành viên của một nhóm tổ chức khủng bố ly khai đã bị vô hiệu hóa ở Iraq và 30 thành viên ở Syria".

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tnk-khong-kich-syria-xuyen-dem-nga-dung-ngoi-khong-yen-d97860.html