TNK yêu cầu kênh truyền hình Mỹ xin lỗi về thông tin đảo chính

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ (TNK) đã yêu cầu kênh truyền hình NBC News của Mỹ đưa ra lời xin lỗi chính thức vì đưa tin "sai lệch" về vụ đảo chính bất thành hồi giữa tháng này.

Hôm 25/7, chính phủ của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã yêu cầu kênh truyền hình NBC News của Mỹ đưa ra lời xin lỗi chính thức vì đưa tin "sai lệch" về vụ đảo chính bất thành diễn ra hôm 15 và 16/7.

Những người ủng hộ các đảng chính trị tập trung tại Istanbul hôm 24/7/2016 (Ảnh: REUTERS/Osman Orsal)

Vào ngày 15/7 vừa qua - thời điểm xảy ra cuộc đảo chính quân sự tại Thổ Nhĩ Kỳ, kênh NBC News dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho hay, Tổng thống Erdogan bị khước từ quyền hạ cánh xuống Istanbul và đã bay sang Đức xin tị nạn.

Trái lại với bản tin trên, Tổng thống Erdogan đã tới thủ đô Istanbul ngay trong đêm đó và đưa ra một lời phát biểu đến toàn thể người dân Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau khi tình hình tại Thổ Nhĩ Kỳ ổn định trở lại, kênh NBC News đã nhận được một bức thư từ Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Washington DC, trong đó chỉ trích hành động "thiếu trách nhiệm" của NBC và cá nhân nhà sản xuất Kyle Griffin, khiến tình hình tại Thổ Nhĩ Kỳ thêm căng thằng và yêu cầu kênh truyền hình này có một lời xin lỗi chính thức.

"Thật là quá thể khi một thông tin nhạy cảm và quan trọng như vậy về Tổng thống Erdogan lại được xử lý một cách thiếu chuyên nghiệp mà không kiểm tra kỹ tính xác thực và độ tin cậy của nguồn tin", bức thư của Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Washington DC có đoạn viết viết.

Mặc dù NBC News đã gỡ bỏ thông tin trên, nhưng họ lại không thừa nhận đã sai lầm. Các công dân Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã lên các trang mạng xã hội viết thông điệp yêu cầu NBC News phải chính thức xin lỗi.

NM (Theo Sputnik)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tnk-yeu-cau-kenh-truyen-hinh-my-xin-loi-ve-thong-tin-dao-chinh-d75606.html