Tổ chức phát xít Quốc xã thành lập công khai giữa nước Mỹ

Lực lượng phát xít Đức Quốc xã từng hình thành rầm rộ và công khai trên lãnh thổ Mỹ, với đường lối bài Do Thái quyết liệt.

Ngay sau khi Adolf Hitler lên nắm quyền ở Đức vào tháng 1/1933, lực lượng Quốc xã liền củng cố quyền lực ở nước này và tìm cách mở rộng ảnh hưởng ra thế giới.

Ngay sau khi Adolf Hitler lên nắm quyền ở Đức vào tháng 1/1933, lực lượng Quốc xã liền củng cố quyền lực ở nước này và tìm cách mở rộng ảnh hưởng ra thế giới.

Lãnh đạo nước Đức Quốc xã đã giao cho một người Đức di cư nhiệm vụ xây dựng một tổ chức Quốc xã bên trong nước Mỹ.

Gã Đức kiều Spanknobel đã thành lập nhóm “Những người bạn của nước Đức mới” vào tháng 7/1933. Trong ảnh là một cuộc tụ họp lớn của tổ chức này vào tháng 5/1934.

Tổ chức trên - gồm cả công dân Đức và người Mỹ gốc Đức, lớn tiếng cổ xúy cho “sự nghiệp Quốc xã”, tiến hành các cuộc tuần hành và sử dụng cờ chữ thập ngoặc của phát xít Đức.

Sau đó tổ chức này được giải tán và thay bằng “Liên đoàn người Mỹ gốc Đức”.

Tổ chức mới tiếp tục các chiến dịch bài Do Thái, chống cộng và tung ra những lời lẽ bạo lực núp danh yêu nước, thân Mỹ. Trong ảnh là một lễ kỷ niệm sự kiện những người Đức đầu tiên định cư trên lãnh thổ Mỹ, vào tháng 10/1935.

Các cậu bé mặc đồng phục trong một cuộc biểu dương lực lượng của các phần tử thân Đức Quốc xã.

Chúng treo chân dung cố Tổng thống Mỹ George Washington, coi đó là “nhà phát xít đầu tiên”. Ảnh chụp vào tháng 2/1939. Trong ảnh có khẩu hiệu “Ngăn chặn Do Thái thống trị người Mỹ Kitô giáo”.

Diễn giả chính bước đến cuộc họp của Liên đoàn người Mỹ gốc Đức.

Ngày 20/2/1039, khoảng 20.000 thành viên của nhóm phát xít này tổ chức 1 cuộc tập hợp lực lượng ở khu vực tổ hợp quảng trưởng Madison. Trong ảnh là lãnh đạo Liên đoàn phát biểu.

Những người ủng hộ giơ tay chào kiểu Hitler. Bên trong, các diễn giả tuyên bố chống lại Tổng thống “Frank D. Rosenfeld” (Rosenfeld là phiên bản tiếng Đức để chỉ Roosevelt.)

Trong khi đó, bên ngoài, khoảng 30.000 người biểu tình chống Quốc xã xô xát với cảnh sát để xông vào bên trong khu phức hợp này. Mãi đến cuối năm 1941, tổ chức phát xít này mới bị giải tán sau khi Mỹ tuyên chiến với Đức Quốc xã.

Bức chân dung lớn của George Washington mà bọn phát xít tại Mỹ cố tình trưng ra./.

Trung Hiếu/VOV.VN
Ảnh: Getty

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/anh-to-chuc-phat-xit-quoc-xa-thanh-lap-cong-khai-giua-nuoc-my-658996.vov