Tố CSGT Hải Dương đánh rách môi dân: Tài xế nói thật

Tài xế Quảng thừa nhận, do thiếu hiểu biết về pháp luật và hoảng sợ khi thấy lực lượng CSGT nên đã nói không đúng sự thật.

Liên quan đến thông tin mới báo chí nêu về việc không có chuyện CSGT Hải Dương đánh người vi phạm rách môi, ngày 23/8, trao đổi với báo Đất Việt, 1 cán bộ đại diện CSGT Hải Dương xác nhận sự việc.

"Mặc dù tài xế đã thừa nhận CSGT không phải là người đánh rách môi mình nhưng trường hợp này cũng rất cần sự tha thứ, thông cảm bởi hoàn cảnh khó khăn. Chính bởi hoàn cảnh này mà cơ quan công an đã xem xét và không xử lý hành vi gây mất trật tự với tài xế đó nữa", người đại diện CSGT Hài Dương nói.

Tài xế Quảng cắn vào tay Đại úy Dương Đức Trung. Ảnh: Kiến thức

Được biết, sau khi sự việc xảy ra, đại diện CSGT Hải Dương đã đến nhà riêng của tài xế Phạm Văn Quảng (43 tuổi, ở thôn Tân Dân 1, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Hà Nội) để hỏi thăm và xác minh.

"Trong quá trình lên xe làm việc với CSGT, tôi có bị vấp ngã và bị rách môi. Tuy nhiên, vì hoảng sợ bị xử lý tôi có nói không đúng sự thật gây mất trật tự và sau đó công an huyện Cẩm Giàng mời tôi về trụ sở làm việc. Do bản thân thiếu hiểu biết pháp luật nên tôi đã nói là do CSGT đánh để tránh bị xử lý", anh Quảng cho biết.

Trước đó, theo diễn biến sự việc, vào khoảng 14h ngày 16/8, tài xế Quảng điều khiển xe tải chở sữa từ Hà Nội xuống Hải Dương.

Tài xế Phạm Văn Quảng bị đánh rách môi. Ảnh: Báo Giao thông.

Khi xe đang lưu thông trên QL5 thuộc địa bàn huyện Cẩm Giàng thì anh bị tổ công tác CSGT gồm 5 người ra hiệu lệnh dừng xe vì điều khiển phương tiện vi phạm các lỗi: Không chấp hành chỉ dẫn vạch kẻ đường; dùng tay sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe chạy trên đường; có đèn báo hãm nhưng không có tác dụng.

Tuy nhiên, lái xe Phạm Văn Quảng không xuất trình giấy tờ xe và không hợp tác với lực lượng cảnh sát giao thông.

Đại úy Dương Đức Trung đã giải thích lỗi vi phạm nhưng Quảng không chấp hành còn xông vào giật đứt biển hiệu, giằng làm đứt cúc áo và hất mũ ke-pi của Đại úy Trung xuống đất.

Thanh Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/to-csgt-hai-duong-danh-rach-moi-dan-tai-xe-noi-that-3341655/