Tố đạo nhạc: Vũ Cát Tường lâm cảnh 'cười người hôm trước'

Vừa lên tiếng dạy dỗ Sơn Tùng về đạo đức nghề nghiệp, nữ HLV The Voice Kids bị nghi ngờ đạo nhạc… 3 ca khúc.

Nổi tiếng là người kín đáo, kiệm lời và chưa từng có phát ngôn động chạm đồng nghiệp nhưng khi Sơn Tùng ra mắt MV Chúng ta không thuộc về nhau, Vũ Cát Tường bất ngờ đăng đàn nêu quan điểm về đạo nhạc trên trang cá nhân.

Bài đăng trên Fanpage của cô khiến nhiều người chú ý, giám khảo Giọng hát Việt nhí kể lại những quy định khắt khe về bản quyền mà cô đã nghiêm túc chấp hành khi viết luận văn đại học hay nguyên tắc “6 nốt nhạc” trong Công ước Berne về quyền tác giả khi viết nhạc.

Vũ Cát Tường lâm cảnh "cười người hôm trước, hôm sau người cười"

Tuy nhiên, "cười người hôm trước, hôm sau người cười", Vũ Cát Tường liên tục vướng phải những thị phi ầm ĩ. Sau khi bị tung tin nhắn nhạy cảm, liên tiếp những ca khúc của Vũ Cát Tường bị đào bới và nghi ngờ đạo nhạc những ca khúc quốc tế đình đám.

Dưới đây là 3 ca khúc hit nhất của Vũ Cát Tường và cũng là 3 ca bài hát bị bạn bè, giới chuyên môn nhận định là có rất nhiều nét giống với những bản hit quốc tế.

Vết mưa - Rain in the Park

Mới đây nhất, Vũ Cát Tường bị ca sĩ người Nhật Bản Marika Takeuchi tố đạo nhạc. Cụ thể, nghệ sĩ piano người Nhật Marika Takeuchi bày tỏ không hài lòng về sự giống nhau giữa ca khúc Rain in the Park của cô, với ca khúc Vết mưa do Vũ Cát Tường sáng tác và thể hiện.

Nghệ sĩ piano Nhật Bản Marika Takeuchi .

Marika Takeuchi chia sẻ trên trang cá nhân: “Gần đây nhiều người đã liên lạc với tôi và nói rằng bài hát này của một ca sĩ Việt Nam tên Vũ Cát Tường, khá giống ca khúc Rain in the Park của tôi... Bạn nghĩ gì về điều này? Tôi muốn nghe suy nghĩ của các bạn…”.

Ca khúc "Rain in the park" của nghệ sĩ Piano Nhật Bản.

Trao đổi với các phóng viên Việt Nam, nữ nghệ sĩ Nhật Bản bày những nghi vấn về việc Vũ Cát Tường đạo nhạc với thái độ khá hòa nhã: “Tôi nghĩ bài hát của cô ấy khá tương đồng với bài Rain in the Park của tôi. Giai điệu và vòng hòa âm rất giống, phần intro (mở đầu) tương tự, tiết tấu cũng vậy. Vì bài hát của tôi được phát hành, đồng thời tung ra trên mạng sớm hơn của cô ấy nên câu hỏi ở đây là, liệu đó có phải chỉ là sự trùng hợp thôi không?”.

Ca khúc "Vết mưa" của Vũ Cát Tường.

Riêng hướng giải quyết vụ lùm xùm trên, Marika Takeuchi chia sẻ rằng để có động thái về mặt pháp luật, cô sẽ nghiêm túc tìm hiểu sự việc và bàn bạc kỹ với luật sư của mình.

Như vậy với sự việc này, nếu như Vũ Cát Tường không có những động thái tích cực giải quyết sớm, rất có thể cô sẽ phải đối mặt với đơn kiện từ phía nghệ sĩ Piano người Nhật.

Don’t you go – Unfriend You

Don’t you go là bản hit mới nhất của Vũ Cát Tường mới được ra mắt cách đây không lâu và tạo được chú ý nhờ không khí vui tươi, sôi động. Tuy nhiên, khi nữ HLV The Voice Kids lên tiếng tố Sơn Tùng đạo nhạc thì cũng là cư dân mạng phát hiện ra ca khúc Don’t you go rất giống với Unfriend you, một bản hit ra mắt cách đó 5 năm của Greyson Chance.

Hit "Unfriend you" của Greyson Chance.

Thậm chí, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa còn vào hẳn trang cá nhân của Vũ Cát Tường để hỏi “xoáy” nữ ca sĩ: “Vậy còn Don't You Go và Unfriend you – Greyson Chane thì sao hả em?”. Đáp lại thái độ của nam nhạc sĩ, Vũ Cát Tường bình tĩnh trả lời bằng một tâm thư ngắn. Cô phân tích khá kỹ về vấn đề “đạo nhạc” dưới góc độ chuyên môn để làm rõ nghi vấn của đàn anh.

Châu Đăng Khoa và Vũ Cát Tường tranh cãi gay gắt xung quanh nghi án đạo nhạc của Sơn Tùng.

Cô cho biết nếu Châu Đăng Khoa thấy bài Don’t you go có vấn đề thì anh có quyền kiện, đưa lên các phương tiện truyền thông hay làm mọi cách để sáng tỏ câu chuyện. Cuối cùng, cô nhắn nhủ: “Em thật sự chưa bao giờ nghe bài hát anh đề cập cho đến khi đọc bình luận của anh".

Ca khúc "Don't you go" của Vũ Cát Tường.

Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa tiếp tục chất vấn đàn em: “Vậy sao em không đi kiện người ta đi nếu cho rằng người ta là đạo nhạc? Còn khi không nói vậy khác nào đang xem thường đồng nghiệp không em” và nói thêm: “Anh cũng không tin và không cho phép mình tin rằng một tài năng như em lại làm cái việc mà vẫn chỉ trích người ta như thế đâu, tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi”.

Từ khi "lên án" Sơn Tùng, Vũ Cát Tường liên tục gặp scandal.

Không chỉ Châu Đăng Khoa mà nhiều khán giả sau đó nghe Unfriend you cũng đều có nhận xét là ca khúc này quá giống với Don’t you go của Vũ Cát Tường. Dù nữ HLV The Voice Kids phủ nhận “đạo nhạc” nhưng vụ việc này như một “trò cười” cho cộng đồng mạng khi người đi “tố” đạo nhạc lại bị chính đồng nghiệp “tố” ngược lại.

Yêu xa - Eyes on me

Eyes on me là ca khúc đã quá nổi tiếng của tựa game đình đám Final Fantasy 8. Gần đây, khi một loạt các ca khúc của Vũ Cát Tường bị “soi”, nhiều người mới nhận ra rằng Eyes on me rất giống với Yêu xa – một bản hit cách đây vài năm của HLV The Voice Kids.

Bản nhạc game "Eyes on me" của tựa game Final Fantasy 8.

Nhiều người ngay lập tức nhận định có sự trùng hợp giữa hai ca khúc và đặt ra nghi vấn: Liệu Vũ Cát Tường có phải người “đạo nhạc” “có bài bản” các ca khúc đình đám quốc tế?.

Khán giả Hương Vũ đặt ra nghi vấn: “Ngay khi nghe Yêu xa, mình đã thấy nó rất giống Eyes on me. Bây giờ, khi nhiều nghi vấn đạo nhạc của Vũ Cát Tường xuất hiện, mình buộc lòng phải đặt dấu hỏi về nữ nhạc sĩ này”.

Bản hit "Yêu xa" của Vũ Cát Tường.

Trước nghi vấn này cũng như 2 ca khúc trước đó, Vũ Cát Tường vẫn im lặng và chưa đưa ra phản ứng nào. Tuy nhiên, việc liên tiếp những scandal nổ ra trong thời gian gần đây chắc chắn sẽ khiến hình ảnh của nữ ca sĩ bị ảnh hưởng, nhất là khi cô đang ngồi ghế nóng chương trình The Voice Kids – vị trí phải làm gương cho các em nhỏ về cả giọng hát và đạo đức nghề nghiệp.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/to-dao-nhac-vu-cat-tuong-lam-canh-cuoi-nguoi-hom-truoc-701616.html