Tổ hợp diệt tăng tự hành KMC-U độc đáo ra mắt

Ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ gần đây liên tiếp giới thiệu nhiều loại vũ khí tiên tiến.

Hệ thống diệt tăng tự hành KMC-U do Roketsan phát triển đã lần đầu tiên được giới thiệu tại Triển lãm công nghiệp quốc phòng IDEF'23, hiện đang diễn ra tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ.

Hệ thống diệt tăng tự hành KMC-U do Roketsan phát triển đã lần đầu tiên được giới thiệu tại Triển lãm công nghiệp quốc phòng IDEF'23, hiện đang diễn ra tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ.

Sản phẩm này được gọi là kẻ hủy diệt xe tăng", nó được trang bị tên lửa dẫn đường diệt tăng (ATGM) bằng laser CİRİT thế hệ mới nhất, vừa được Rocketsan thử nghiệm thành công.

Sản phẩm này được gọi là kẻ hủy diệt xe tăng", nó được trang bị tên lửa dẫn đường diệt tăng (ATGM) bằng laser CİRİT thế hệ mới nhất, vừa được Rocketsan thử nghiệm thành công.

Bên cạnh đó, hệ thống còn triển khai được ATGM dẫn đường bằng hồng ngoại (IR) tầm ngắn UMTAS và phiên bản dẫn đường bằng laser tầm xa L-UMTAS. Đi kèm với tên lửa, súng máy 7,62 mm được lắp đặt để tự vệ.

Bên cạnh đó, hệ thống còn triển khai được ATGM dẫn đường bằng hồng ngoại (IR) tầm ngắn UMTAS và phiên bản dẫn đường bằng laser tầm xa L-UMTAS. Đi kèm với tên lửa, súng máy 7,62 mm được lắp đặt để tự vệ.

"Tổ hợp diệt tăng tự hành này vượt trội so với mọi đối thủ, vì đây là hệ thống vũ khí duy nhất trên thế giới có khả năng phóng 3 loại tên lửa khác nhau, cả dẫn đường bằng laser và hồng ngoại", tờ Daily Sabah cho biết.

"Tổ hợp diệt tăng tự hành này vượt trội so với mọi đối thủ, vì đây là hệ thống vũ khí duy nhất trên thế giới có khả năng phóng 3 loại tên lửa khác nhau, cả dẫn đường bằng laser và hồng ngoại", tờ Daily Sabah cho biết.

Như đã chỉ ra, KMC-U có thể tiêu diệt cả phương tiện bọc thép dẫn sinh lực của kẻ thù thông qua những loại đầu đạn đặc biệt. Hệ thống hoạt động được trong mọi điều kiện khí hậu, vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày.

Như đã chỉ ra, KMC-U có thể tiêu diệt cả phương tiện bọc thép dẫn sinh lực của kẻ thù thông qua những loại đầu đạn đặc biệt. Hệ thống hoạt động được trong mọi điều kiện khí hậu, vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày.

KMC-U được phát triển vào năm 2014 hoàn toàn bởi Roketsan. Năm 2016, 3 tổ hợp đầu tiên được bàn giao để vận hành thử. Kể từ đó, hệ thống đã không ngừng được cải tiến.

KMC-U được phát triển vào năm 2014 hoàn toàn bởi Roketsan. Năm 2016, 3 tổ hợp đầu tiên được bàn giao để vận hành thử. Kể từ đó, hệ thống đã không ngừng được cải tiến.

Vào tháng 8 năm 2022, một hợp đồng đã được nhà sản xuất ký kết với Lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ để chế tạo hàng loạt sản phẩm. Hiện hệ thống đang được tinh chỉnh cho nhiều loại tên lửa khác nhau để đưa ra thị trường thế giới.

Vào tháng 8 năm 2022, một hợp đồng đã được nhà sản xuất ký kết với Lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ để chế tạo hàng loạt sản phẩm. Hiện hệ thống đang được tinh chỉnh cho nhiều loại tên lửa khác nhau để đưa ra thị trường thế giới.

Tuy nhiên theo nhận xét, hệ thống diệt tăng tự hành KMC-U sẽ cần có màn thể hiện trên chiến trường và thu được những nhận xét tích cực tương tự máy bay không người lái Bayraktar TB2 thì mới có thể nghĩ tới viễn cảnh xuất khẩu.

Tuy nhiên theo nhận xét, hệ thống diệt tăng tự hành KMC-U sẽ cần có màn thể hiện trên chiến trường và thu được những nhận xét tích cực tương tự máy bay không người lái Bayraktar TB2 thì mới có thể nghĩ tới viễn cảnh xuất khẩu.

Bạch Dương

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/to-hop-diet-tang-tu-hanh-kmc-u-doc-dao-ra-mat-post648115.html