Tổ lái quay đầu chạy chốt 141 tông CSCĐ Hà Nội bất tỉnh

Quay đầu bỏ chạy khi bị thổi còi ở chốt 141 đoạn Nguyễn Công Trứ, Lò Đúc, nam thanh niên chở bạn tông trúng CSCĐ làm anh này bất tỉnh.

Ảnh minh họa

Khoảng 23 giờ 30 tối qua xảy ra vụ việc gây xôn xao cộng đồng mạng. Ngồi cùng xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm, hai thanh niên chạy tới chốt 141 đoạn Nguyễn Công Trứ, Lò Đúc thì bị tổ công tác Y2/141 thổi còi và quay đầu bỏ chạy.

Thế nhưng, do phóng xe nhanh nên tổ lái không làm chủ được tốc độ và tông trúng CSCĐ đang chạy ra phía sau, làm anh này bất tỉnh một thời gian. Cú va chạm mạnh cũng khiến một thanh niên té xuống đường và nằm bất động.

CSCĐ Hà Nội bị tổ lái tông bất tỉnh.

Những người chứng kiến vụ việc bày tỏ sự bức xúc với hai thanh niên vi phạm luật giao thông còn tông CSCĐ và đề nghị xử lý thật nghiêm cả hai.

Một số người chạy tới thăm hỏi và xem tình trạng của CSCĐ bị tông ra sao. Một lúc sau, anh ấy đã tỉnh lại khi hết choáng vì cú va chạm.

Quay đầu chạy chốt 141 khi bị thổi còi là chuyện phổ biến ở Hà Nội, song tông CSCĐ như trường hợp này thì không thường thấy.

Theo Thượng úy Nguyễn Ngọc Thuật – Đội phó đội tham mưu (PC67), chiến sĩ cảnh sát cơ động bị hai đối tượng lái xe đâm trực diện bất tỉnh và bị gãy ngón tay.

Ông Nguyễn Ngọc Mẽ – Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ (Công an TP.Hà Nội) cho biết thêm, hiện đơn vị đang làm việc với công an quận Hai Bà Trưng để nắm thêm thông tin, đồng thời đang chờ chỉ đạo của phòng CSGT – Công an TP.Hà Nội để xử lý vụ việc.

Clip nữ điều hành Vinasun chống trả đoàn của ông Đoàn Ngọc Hải khi bị bắt xe máy vi phạm luật giao thông:

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/thoi-su-facebook-c-145/to-lai-quay-dau-chay-chot-141-tong-cscd-ha-noi-bat-tinh-59093.html