Truyền thông Indonesia 'chất vấn' HLV Park Hang-seo về việc tập trên mặt sân xấu

Sau chiến thắng 3-0 của U23 Việt Nam trước U23 Pakistan tại ASIAD 18, truyền thông Indonesia đã đặt câu hỏi dành cho HLV Park Hang-seo về việc tập trên mặt sân xấu.

HLV Park Hang-seo trong buổi họp báo sau trận. Ảnh: VFF

Khi phóng viên Indonesia đặt câu hỏi tại sao ông Park Hang-seo để U23 Việt Nam tập trên mặt sân rất xấu, trong khi BTC giải đã sắp xếp để đội được tập ở sân có chất lượng tốt hơn, HLV người Hàn Quốc giải thích:

"Với điều kiện giao thông tại đây, việc di chuyển đến một sân tập cách 43 km tốn quá nhiều thời gian, nếu tính cả đi và về có thể mất đến 3-4 tiếng. Ở buổi tập đầu tiên, lịch tập của chúng tôi bị đẩy xuống 20h00 ngay vào thời điểm chúng tôi chuẩn bị ra sân tập.

Chúng tôi được giải thích là cần có giấy phép gì đó liên quan đến an ninh mới được vào sân tập và đã chờ thêm hơn 1 giờ đồng hồ nữa. Tuy nhiên, sau đó chúng tôi vẫn không nhận được hồi đáp của BTC. Do vậy, chúng tôi phải linh động để các cầu thủ vận động trong công viên cạnh khách sạn.

Buổi tập thứ hai của chúng tôi chỉ là tập nhẹ do cận ngày thi đấu nên chúng tôi không muốn cầu thủ bị ảnh hưởng thể lực. Vì thế, sau khi cân nhắc, chúng tôi chủ động chọn một sân ở gần".

Mặt sân tập như "mặt ruộng" của U23 VN. Ảnh: Hoàng Mơ

Sau đó, ban huấn luyện quyết định tập tại sân của công ty Samsung cách 7km nhưng chất lượng mặt sân quá kém buộc các cầu thủ phải tập ở sân cỏ nhân tạo.

Sau những thông tin từ phía U23 Việt Nam, BTC đã tiếp nhận. Sáng 15.8, ban tổ chức ASIAD 18 đã bố trí sân tập mới cho U23 Việt Nam. Đó là sân ở sân Brazilian Soccer School – LFA, cách khách sạn đội tuyển khoảng 20km và theo lịch, buổi tập diễn ra vào lúc 15h00.

HOÀI ĐAN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/truyen-thong-indonesia-chat-van-hlv-park-hang-seo-ve-viec-tap-tren-mat-san-xau-625219.ldo