Tổ trưởng dân phố giao cấu với bé gái trong 3 tháng?

Theo tường trình của bé gái, trong ba tháng bé gái bị Tổ trưởng tổ dân phố giao cấu 4 lần.

Đối tượng bị tố cáo giao cấu với học sinh lớp 6 là ông Minh (62 tuổi) Tổ trưởng dân phố trú ở phường Cao Xanh, TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Ngày 19/3/2016, cơ quan Công an tiếp nhận đơn trình báo của chị Dương (41 tuổi), trú ở TP Hạ Long, về việc con gái chị là cháu Ngà (14 tuổi), học sinh lớp 6, bị ông Minh hiếp dâm nhiều lần.

Tường trình của cháu Ngà cho thấy, trong khoảng thời gian từ tháng 11/2015 đến tháng 2/2016, cháu đã bị ông Minh ép buộc giao cấu trái ý muốn 4 lần. Mỗi lần giao cấu, ông Minh đưa cho cháu Ngà từ 20.000 – 100.000 đồng và dặn không được nói cho ai biết.

Hành vi của ông Minh đã bị cháu Ngà kể với bạn thân, rồi kể với thầy cô giáo. Trung tuần tháng 3/2016, phía nhà trường đã trao đổi với mẹ cháu Ngà để đến cơ quan Công an trình báo.

Ngày 29/4, CQĐT CATP Hạ Long cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án “Hiếp dâm trẻ em” và chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền vụ án trên.

Mới đây tại Bình Định cũng xảy ra trường hợp thiếu nữ nợ 2 triệu bị ép quan hệ 2 lần/đêm.

Thanh niên hiếp dâm thiếu nữ là Nguyễn Thế Vinh (21 tuổi, ở P.Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn, Bình Định). Nạn nhân là em V.T.T (15 tuổi, ở TP.Quy Nhơn).

Ngày 22/4, T có mượn của Vinh 2 triệu đồng rồi viết giấy nợ hứa trả góp mỗi ngày 200.000 trong vòng 1 tuần. Tuy nhiên sau đó T không trả tiền cho Vinh như đã cam kết ban đầu.

Tối 27/4, Vinh phát hiện V.T.T đang ở một quán nước tại TP.Quy Nhơn nên đã đưa em ra bên ngoài, quát tháo, dùng dùi cui điện đe dọa rồi ép thiếu nữ vào nhà nghỉ ở ngã 3 Phú Tài (P.Trần Quang Diệu, TP.Quy Nhơn) và giữ em ở lại đây.

Theo lời khai của V.T.T, trong thời gian ở nhà nghỉ, Vinh đã cưỡng ép em T. quan hệ tình dục 2 lần.

Tên nạn nhân đã được thay đổi

Vân Nhung (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/to-truong-dan-pho-giao-cau-voi-be-gai-trong-3-thang-3334466/