Tòa án Campuchia tạm giam lãnh đạo đảng đối lập

Chiều ngày 6-9, Tòa sơ thẩm Phnom Penh đã quyết định tạm giam ông Kem Sokha, Chủ tịch đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP) đối lập, để tiến hành các thủ tục tố tụng theo luật định và xem xét tội danh “câu kết bí mật với nước ngoài” theo Điều 443, Luật Hình sự Campuchia.

Fresh News, trang tin điện tử có số lượng người truy cập lớn nhất tại Campuchia, dẫn lời người phát ngôn Cơ quan công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm Phnom Penh, ông Ly Sophana cho biết quyết định trên được đưa ra sau khi Thẩm phán kết thúc phần xét hỏi đối với ông Kem Sokha. Nếu bị kết tội, ông Kem Sokha có thể phải đối mặt từ 15-30 năm tù giam.

Cùng ngày, theo AP, Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen khẳng định sẽ lãnh đạo đất nước thêm 10 năm nữa. Phát biểu trước khoảng 10.000 công nhân nhà máy may ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh, ông Hun Sen khẳng định sẽ điều hành đất nước thêm 2 nhiệm kỳ nữa và sau đó sẽ xem xét rời nhiệm sở. Thủ tướng Hun Sen đã nắm quyền 32 năm.

HUY QUỐC

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/toa-an-campuchia-tam-giam-lanh-dao-dang-doi-lap-466190.html