Tòa án Tối cao Gambia hoãn xét xử vụ kiện bầu cử

Tòa án Tối cao Gambia ngày 21/12 quyết định hoãn đến ngày 10/1/2017 giải quyết vụ Tổng thống mãn nhiệm Yahya Jammeh kiện đòi hủy kết quả cuộc bầu cử tổng thống ngày 1/12 vừa qua.

Tổng thống mãn nhiệm Gambia Yahya Jammeh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tòa án Tối cao Gambia ngày 21/12 quyết định hoãn đến ngày 10/1/2017 giải quyết vụ Tổng thống mãn nhiệm Yahya Jammeh kiện đòi hủy kết quả cuộc bầu cử tổng thống ngày 1/12 vừa qua.

Chánh án Tòa án Tối cao Emmanuel Fagbenle đã ra lệnh hoãn vụ kiện vì bị đơn chính là Ủy ban bầu cử độc lập (IEC) chưa được triệu tập đến tòa.

Luật sư của Tổng thống, Edward Gomez, thông báo với tòa rằng IEC chưa nhận được giấy triệu tập của bên nguyên đơn là Tổng thống.

Vì vậy, luật sư Gomez cho rằng cần có thêm thời gian để IEC nhận được giấy triệu tập. Thẩm phán Fagbenle đã thông báo quyết định hoãn xét xử.

Theo kết quả cuộc bầu cử vừa qua, Tổng thống Jammeh đã thất bại trước ứng cử viên đối lập Adama Barrow.

Theo quy định, ông Barrow sẽ nhậm chức vào ngày 19/1/2017.

Ông Jammeh ban đầu chấp nhận kết quả nhưng sau đó đã thay đổi quan điểm, cáo buộc có những sai phạm trong quá trình kiểm phiếu của IEC và những người ủng hộ ông đã bị đe dọa.

Các chuyên gia cho rằng ông Jammeh đang tìm cách kéo dài thời gian tại vị bằng cách kiện lên tòa án tối cao, cơ quan đã không hoạt động từ tháng 5/2015.

Tổng thống Jammeh đã sa thải các thẩm phán của tòa, chỉ giữ lại Chánh án Fagbenle, sau đó bổ nhiệm 6 thẩm phán nước ngoài vào tòa này.

5 trong số 7 thẩm phán sẽ tham gia xét xử vụ kiện bầu cử. Nếu phán quyết bị một trong các bên kháng cáo, vụ kiện sẽ được toàn bộ 7 thẩm phán xét xử./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/toa-an-toi-cao-gambia-hoan-xet-xu-vu-kien-bau-cu/421981.vnp