Tọa đàm kỷ niệm 30 năm Ngày Tạp chí Dân vận ra số đầu

Ngày 15-3, tại Hà Nội, Ban Dân vận T.Ư tổ chức tọa đàm kỷ niệm 30 năm Ngày Tạp chí Dân vận ra số đầu (15-3-1987 - 15-3-2017). Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư dự và chủ trì.

Từ những bản tin đầu tiên xuất hiện hằng quý và phát hành nội bộ, số lượng ít, đến nay Tạp chí Dân vận đã có 60 trang tin in mầu, xuất bản định kỳ hằng tháng, phát hành rộng rãi đến bạn đọc cả nước với số lượng ngày càng tăng. Bên cạnh Tạp chí, Trang thông tin điện tử Dân vận cũng ngày càng phát triển, trở thành một kênh thông tin tuyên truyền, cập nhật thường xuyên công tác dân vận của Đảng.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích điểm mạnh cũng như những hạn chế về nội dung và hình thức thể hiện, đóng góp nhiều ý kiến để nâng cao chất lượng Tạp chí Dân vận.

Phát biểu ý kiến kết luận buổi tọa đàm, đồng chí Trương Thị Mai biểu dương những đóng góp quan trọng của Tạp chí Dân vận đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban Dân vận T.Ư. Đồng chí lưu ý, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới và qua những ý kiến đóng góp của các đại biểu, Tạp chí Dân vận cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức của các ấn phẩm hiện có. Cần tăng dung lượng các bài viết nghiên cứu lý luận gắn với đúc kết kinh nghiệm thực tiễn công tác dân vận của hệ thống chính trị. Trang tin điện tử Dân vận cần tăng cường cập nhật thông tin hoạt động của hệ thống dân vận các cấp và thông tin liên quan, bảo đảm chính xác, kịp thời. Tạp chí cần xúc tiến việc phối hợp xây dựng Bản tin công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, góp phần tuyên truyền có hiệu quả công tác dân vận trong thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia. Bên cạnh nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, phóng viên, Tạp chí cần quan tâm xây dựng lực lượng cộng tác viên, đẩy mạnh phát hành; từng bước chuyển mạnh hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp có thu, tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động xuất bản.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/32319902-toa-dam-ky-niem-30-nam-ngay-tap-chi-dan-van-ra-so-dau.html