Tọa đàm về sự tiến bộ và phát triển của Luật SHTT Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế

Hôm 16/2, vào lúc 14h nhân chuyến công tác của ông Peter Fowler – Đặc phái viên của cơ quan sáng chế Hoa Kỳ (USPTO), Hội Sở hữu trí tuệ TP.HCM (IPAHCMC) phối hợp với lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM tổ chức buổi tọa đàm “Sự tiến bộ và phát triển của Luật SHTT Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế".

Tham dự tọa đàm gồm có: TS Nguyễn Văn Viễn (Chủ tịch Hội SHTT-TP.HCM); Luật sư Phạm Nghiêm Xuân Bắc (Phó chủ tịch Hội SHTT Việt Nam VIPA); Luật sư Peter Fowler (Đặc phái viên Đông Á của cơ quan USPTO – Hoa Kỳ); Luật sư Phan Minh Nhựt (Đại diện Hiệp hội VACIP); Luật sư Nguyễn Minh Hương (Phó chủ tịch Hội SHTT-TP.HCM); ông Nguyễn Xuân Trinh (Chánh văn phòng Hội chống gian lận thương mại và Hỗ trợ người tiêu dùng TP.HCM - AFCA); và một số tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp và quyền tác giả tại TP.HCM.

Phát biểu tại tọa đàm Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Trưởng phòng pháp chế và chính sách cục SHTT cho biết: “ Là nước phát triển ở mức thấp nhất trong khối TPP cũng như trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương, việc cam kết tuân thủ nguyên tắc bảo hộ SHTT của khu vực là một quyết tâm nỗ lực hết sức lớn lao của Nhà nước Việt Nam. Có thể nói với cơ chế bảo hộ quyền SHTT cao, xã hội Việt Nam khi còn ở trong giai đoạn phát triển ở trình độ thấp thì chưa được hưởng nhiều lợi ích về SHTT, mà phải chịu những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, đó là luật chơi, là sự trả giá để tạo khả năng thu hút đầu tư nước ngoài, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam có thể xâm nhập được thị trường khu vực TPP”.

Tiếp theo là ông Peter Fowler- Đặc phái viên cơ quan sáng chế USPTO Hoa Kỳ đã trình bày những kinh nghiệm từ Hoa Kỳ liên quan đến vấn đề “Bảo vệ hiệu quả quyền SHTT: Điều kiện thiết yếu để thúc đẩy sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển kinh tế quốc gia.

Cũng nhân dịp này ông Peter Fowler cũng truyền đạt một số kinh nghiệm từ Hòa Kỳ liên quan đến quyền SHTT:“Trong buổi tọa đàm ông đã kể tên một số doanh nghiệp thành công liên quan đến vấn đề bảo vệ quyền SHTT như: Coca-Cola, KFC, Eli Lilly, Apple, Starbucks...

Ngoài ra, hệ thống pháp luật SHTT chặt chẽ sẽ hỗ trợ cho nền phát triển kinh tế, qua đó khẳng định sự phát triển của doanh nghiệp và tổ chức. Chính phủ cần phải hỗ trợ thực thi hiệu quả quyền SHTT. Đồng thời, cần có môi trường hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển”.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi tọa đàm

Luật sư Peter Fowler (Đặc phái viên Đông Á của cơ quan USPTO – Hoa Kỳ) và bà luật sư Nguyễn Minh Hương (Phó chủ tịch Hội SHTT-TP.HCM) Ảnh Sao Mai

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Trưởng phòng pháp chế và chính sách cục SHTT diễn thuyết về quyền SHTT (Ảnh. Sao Mai)

Luật sư Peter Fowler (Đặc phái viên Đông Á của cơ quan USPTO – Hoa Kỳ) phát biểu tại buổi tọa đàm (Ảnh. Sao Mai)

Phần hỏi đáp trong buổi tọa đàm (Ảnh Sao Mai)

Cuối cùng toàn cảnh buổi tọa đàm, mọi người chụp hình kỷ niệm, kết thục buổi tọa đàm thành công tốt đẹp (Ảnh Sao Mai)

Sao Mai-Đức Hùng

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/toa-dam-ve-su-tien-bo-va-phat-trien-cua-luat-shtt-viet-nam-trong-qua-trinh-hoi-nhap-quoc-te-d54466.html