Tòa nhà gạch hoa độc đáo như chiếc 'đèn lồng' tại Hà Nội

Thiết kế của KTS Võ Trọng Nghĩa đã đưa những viên gạch hoa tưởng chừng xưa cũ vào trong kiến trúc hiện đại.

Ngôi nhà với các bức tường được dựng nên bằng những viên gạch hoa nằm trên Đường Láng (Hà Nội).

Ngôi nhà với các bức tường được dựng nên bằng những viên gạch hoa nằm trên Đường Láng (Hà Nội).

Thiết kế độc đáo của KTS Võ Trọng Nghĩa và Takashi Niwa khiến ngôi nhà trở nên nổi bật giữa đường phố Hà Nội với ánh sáng vàng xuyên qua khe hở những ô gạch.

Tòa nhà có diện tích xây dựng là 383m2.

Các mặt tường được dựng nên bởi những viên gạch hoa nung. Gạch nung được sử dụng phổ biến tại Việt Nam trước khi có điều hòa nhiệt độ. Nó giúp ngôi nhà thoáng gió và che chắn khỏi ánh mặt trời.

Thiết kế bên trong rất thông thoáng với kiến trúc sắt và gỗ đơn giản.

Tòa nhà hiện được sử dụng với mục đích là một nhà triển lãm. Các phòng trưng bày được thiết kế cẩn thận để khách có thể nhìn các sản phẩm trưng bày từ cầu thang trung tâm.

Các khối gạch nung có giá trị thành phẩm rất rẻ, hạ thấp được phí tổn xây dựng.

Tính năng cũng rất linh hoạt trong việc kết hợp, thay đổi cấu trúc bên trong và bên ngoài ngôi nhà.

Những viên gạch nung giúp cho việc sửa chữa, thay thế khi hỏng hóc đơn giản hơn.

Tòa nhà có một ô cửa nhìn ra đường phố Hà Nội với một cây xanh chếch bên. Chỉ với ánh sáng vàng, ngôi nhà sẽ như một chiếc đèn lồng trong đêm.

Phía trên nóc tòa nhà là một sân thượng với nhiều cây xanh./.

Thanh Giang/VOV.VN
Theo: Arch Daily

Nguồn VOV: http://vov.vn/nha-dep/toa-nha-gach-hoa-doc-dao-nhu-chiec-den-long-tai-ha-noi-578180.vov