Tòa tháp 'Eiffel' khổng lồ ở xứ Nghệ độc đáo như thế nào?

Tòa tháp mô phỏng tháp Eiffel được làm bằng 400 cây tre, nứa, hơn 1 nghìn mét đèn nháy và được người dân dựng cao 34m trong vòng 14 ngày.

TIN LIÊN QUAN

Tháp Eiffel sáng trở lại như người anh hùng trước bão tố

Sự thật ít người biết đến về tháp Eiffel

Chàng Mỹ bất ngờ cầu hôn nàng Việt dưới tháp Eiffel

9X An Giang làm tháp Eiffel phát sáng từ 70.000 que tăm tre

Tòa tháp mô phỏng tháp Eiffel ở xứ Nghệ.

Tòa tháp mô phỏng tháp Eiffel được dựng lên ở cuối đường Mai Lão Bạng (xóm 5, xã Nghi Phú, TP. Vinh, Nghệ An).

Được biết, tòa tháp do người dân ở giáo xứ Yên Đại dựng lên để đón mùa giáng sinh mới.

Tòa tháp cao 34m, khung sườn được làm hoàn toàn từ tre và nứa.

Người dân phải dùng đến 300 cây tre cỡ lớn tạo thành khung chính, mỗi chân có 4 cây tre lớn nối dần lên cao.

300 cây mét loại nhỏ và vừa dùng để chẻ nhỏ đan xen xung quanh để tạo điểm nhấn cho đẹp và chắc chắn.

Dọc thân tháp là những đường đèn nháy. Tháp được trang trí tổng cộng hơn 1000m đèn nháy.

Hơn 80 bóng neol với 3 màu sắc được trang trí dọc thân tháp.

Tháp chủ yếu được kết nối bằng thép li nhỏ và đinh.

Ở giữa để cây thông nên hàn thêm 2 thanh sắt cho chắc chắn.

Để chắc chắn, người dân chằng tháp bằng dây thừng và dây thép nối từ tháp sang các thân cây và cọc xung quanh.

Người dân cho biết, họ dựng tháp không cần giàn giáo mà làm từ dưới chân và dần lên cao.

Tháp trang trí và thiết kế rất giống tháp Eiffel thật.

Từ dưới nhìn lên ngọn tháp cao rất đẹp.

Người dân sơn toàn bộ tháp màu bạc nhìn giống như sắt thật.

Chân tháp rộng đủ 2 ô tô tránh được nhau.

Ban đêm tòa tháp sáng rực rỡ.

Nhìn không thể phân biệt được tháp làm bằng sắt hay tre nứa.

Rực rỡ.

Ban đêm có rất đông người đến để chiêm ngưỡng, tham quan.

Được biết, chi phí để làm tòa tháp này khoảng 7 triệu đồng. Toàn bộ công lắp được người dân tự nguyện làm.

Theo Ngọc Tú (Soha)/Trí thức trẻ

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/toa-thap-eiffel-khong-lo-o-xu-nghe-doc-dao-nhu-the-nao.html