Toàn cảnh: CĐV Hải Phòng bất chấp án phạt, BTC sân Cần Thơ bất lực

Bất chấp án phạt của Ban kỷ luật, hàng trăm CĐV Hải Phòng vẫn vào sân cổ vũ trong trận đấu giữa Cần Thơ và Hải Phòng.

Trận đấu giữa Cần Thơ và Hải Phòng chiều 2/7 trên sân Cần Thơ là lần đầu tiên án phạt cấm CĐV Hải Phòng đến sân khách được Ban kỷ luật VFF áp dụng.

Mặc dù vậy, vẫn có khoảng hơn 300 CĐV đất Cảng có mặt trên sân Cần Thơ.

Dù đã biết được án phạt nhưng các CĐV vẫn hiên ngang mặc áo đội...

...và mang cờ của CLB Hải Phòng vào sân.

Thậm chí, lực lượng cổ vũ của đội khách Hải Phòng còn có phần "khí thế" hơn đội chủ nhà.

BTC phải hoãn trận đấu và yêu cầu các CĐV Hải Phòng rời sân.

Mặc dù vậy, không CĐV Hải Phòng nào rời khỏi vị trí. Trận đấu bị hoãn gần 30 phút sau đó BTC buộc phải cho trận đấu diễn ra, dù vẫn có rất nhiều CĐV Hải Phòng trên khán đài.

Tổng giám đốc VPF Cao Văn Chóng cũng có mặt trên sân cho biết: "Việc để trận đấu bị hoãn 25 phút là có phần lỗi của Ban tổ chức".

"Tuy nhiên, BTC sau đó cũng đã tích cực khắc phục sự cố. Chúng tôi đã trao đổi với trưởng nhóm Hội CĐV và nhận được sự hợp tác tích cực" - Ông Chóng cho biết.

Trên thực tế, BTC sân đã lâm vào cảnh "trời không chịu đất thì đất phải chịu trời". Họ không thể can thiệp vào việc CĐV Hải Phòng mang cờ áo vào sân cổ vũ.

Dù có được sự cổ vũ nhiệt tình từ CĐV nhưng Hải Phòng vẫn phải nhận thất bại với tỉ số 0-2.

Tuy nhiên, việc các CĐV bất chấp án phạt khiến cho Ban kỷ luật VFF bị ảnh hưởng uy tín nghiêm trọng.

HLV Trương Việt Hoàng (Hải Phòng) từ chối bình luận về việc CĐV bất chấp án phạt.

Trọng Phú - Bích Thùy/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/toan-canh-cdv-hai-phong-bat-chap-an-phat-btc-san-can-tho-bat-luc-642301.vov