Toàn cảnh chuyến thăm Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Từ 8-13/12, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn Việt Nam thăm Ấn Độ và dự Hội nghị Thượng đỉnh các Nữ Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 11 tại UA

Chiều 8/12 Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến sân bay quân sự Palam, New Dehli, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Ấn Độ.

Đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội nước ta tại sân bay quân sự Palam, New Dehli là Tổng thư kí Hạ viện Ấn Độ Anoop Mishra, Giám đốc Ban lễ tân Hạ viện Ấn Độ Prabhat Koul và một số cán bộ Quốc hội Ấn Độ.

Các cháu thiếu nhi đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Ngay sau khi đến Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có buổi gặp mặt các cán bộ Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ.

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các cán bộ Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ.

Sáng 9/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến đặt vòng hoa viếng tại Đài tưởng niệm Mahatma Gandhi Rajghat.

Chiều 9/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ Mác- xít (CPI-M) Sitaram Yechury.

Tối 9/12 (giờ Ấn Độ), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Sumitra Mahajan tại Nhà Quốc hội Ấn Độ. Hai Chủ tịch Quốc hội đã kí Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Hạ viện nước Cộng hòa Ấn Độ. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Phó Tổng thống, Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ Mohammad Hamid Ansari

và chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và Công ty dịch vụ năng lượng nhà nước Ấn Độ

Ký biên bản ghi nhớ giữa Vietjet Air và India Air cùng khai thác các đường bay thẳng kết nối Việt Nam với các thành phố lớn ở Ấn Độ, trước mắt từ thành phố Hồ Chí Minh đi New Delhi

Chiều 9/12 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có cuộc hội kiến Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (Ảnh: TTXVN)

Sáng 10/12 (theo giờ Ấn Độ), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có cuộc gặp với Chủ tịch Đảng Quốc đại Ấn Độ Sonia Gandhi.

Cũng trong sáng 10/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam Geetesh Sharma.

Trưa 10/12, (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp ông Sudhakar Reddy-Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ (CPI).

Tổng Bí thư Cộng sản Ấn Độ bày tỏ vui mừng khi Chính phủ Ấn Độ tiếp tục thực hiện chính sách nhất quán trong củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác chặt chẽ giữa hai nước.

Trưa 10/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có cuộc gặp với các thành viên Quỹ Ấn Độ tại Thủ đô New Delhi.

Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, trong thời gian tới, hai nước sẽ mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực mới.

Chiều 10/12 (theo giờ Ấn Độ), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến với Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee.

Phát biểu tại buổi hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh Việt Nam đánh giá cao khẳng định của Tổng thống Pranab Mukherjee “Việt Nam là một trụ cột rất quan trọng trong chính sách “hướng Đông” của Ấn Độ. Việt Nam là một đối tác chiến lược của Ấn Độ trong ASEAN cũng như trong khu vực rộng lớn hơn”.

Chiều 11/12, (theo giờ địa phương) Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã rời Ấn Độ đi đến sân bay Abu Dhabi, Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất dự Hội nghị Thượng đỉnh các Nữ Chủ tịch Quốc hội Thế giới lần thứ 11.

Đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội nước ta là Nghị sĩ Afra Al Busti và Đại sứ Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Phạm Bình Đàm.

Trưa 12/12, theo giờ địa phương, Hội nghị Thượng đỉnh các nữ Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 11 khai mạc tại Abu Dhabi, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống nhất (UAE)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng khoảng 50 nữ Chủ tịch Quốc hội trên thế giới tham dự lễ khai mạc

Chủ tịch Quốc hội UAE cho rằng, phụ nữ hiện đang là trung tâm của sự phát triển của xã hội.

Trưa 12/12, theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp bà Sheikha Lubna Al Qasimi, Bộ trưởng, Quốc vụ khanh phụ trách Khoan dung, Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE).

Trong chương trình dự Hội nghị Thượng đỉnh các Nữ CTQH Thế giới lần thứ 11, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã có cuộc tiếp CTQH Phần Lan, Maria Lohela.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có lời mời Chủ tịch Quốc hội Phần Lan sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Phần Lan đã vui vẻ nhận lời.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có bài phát biểu trong phiên họp thứ 3 tại Hội nghị Thượng đỉnh các Nữ Chủ tịch Quốc hội Thế giới lần thứ 11.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, Việt Nam đang triển khai thực hiện các cam kết của mình đó là thực hiện chiến ứng phó của Quốc gia với biến đổi khí hậu; chiến lược tăng trưởng xanh

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao đổi với các đại biểu tại phiên họp thứ 3 ở Hội nghị Thượng đỉnh các Nữ Chủ tịch Quốc hội Thế giới lần thứ 11.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Hội đồng quốc gia Liên bang UAE

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và bà Amal Abdulla Al Qubaisi - Chủ tịch Hội đồng quốc gia Liên bang UAE

Chủ tịch Quốc hội tại lễ bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh các Nữ Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 11

Các đại biểu đã thống nhất đưa ra một tuyên bố chung - Tuyên bố Abu Dhabi cùng đoàn kết để định hình tương lai, thông qua cam kết hợp tác, thúc đẩy quan hệ đối tác giữa chính phủ, khu vực tư nhân và xã hội nói chung để giải quyết các thách thức mà thế giới đang đối mặt.

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/toan-canh-chuyen-tham-an-do-cua-chu-tich-quoc-hoi-nguyen-thi-kim-ngan-577534.vov