Toàn cảnh Đại hội IV Hội Xuất bản Việt Nam

Ngày 24/5, Đại hội đại biểu Hội Xuất bản Việt Nam đã bầu Ban Chấp hành gồm 31 vị. Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông được bầu làm Chủ tịch Hội Xuất bản.

Ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông đánh giá Đại hội đại biểu lần thứ IV là sự kiện quan trọng của Hội Xuất bản Việt Nam. Bộ trưởng cho rằng trong thời đại toàn cầu hóa, thời đại của Internet, sách và ngành xuất bản vẫn không mất đi giá trị truyền thống văn hóa lâu đời vốn có.

Ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông đánh giá Đại hội đại biểu lần thứ IV là sự kiện quan trọng của Hội Xuất bản Việt Nam. Bộ trưởng cho rằng trong thời đại toàn cầu hóa, thời đại của Internet, sách và ngành xuất bản vẫn không mất đi giá trị truyền thống văn hóa lâu đời vốn có.

Ông Đỗ Quý Doãn (trái) Chủ tịch hội Xuất bản Việt Nam khóa III, ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông (giữa).

Đại hội thảo luận về báo cáo nhiệm kỳ 2011-2016 và phương hướng nhiệm kỳ 2017-2022.

Ông Đỗ Quý Doãn, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam khóa III công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Hội Xuất bản Việt Nam khóa IV gồm 31 vị. Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông được bầu làm Chủ tịch Hội Xuất bản.

Phát biểu tại đại hội, tân Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam Hoàng Vĩnh Bảo cho rằng đây là vinh dự đồng thời cũng là trọng trách mà đại hội trao cho.

Ông Bảo cũng gửi lời cảm ơn và bày tỏ sự trân trọng sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của ông Đỗ Quý Doãn, Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2011-2016 và tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành khóa III.

Ông Nguyễn An Tiêm (trái) nhận lời chúc mừng từ các đại biểu sau khi tiếp tục được bầu làm Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam khóa IV.

Ông Nguyễn Kiểm, Phó chủ tịch thường trực Hội Xuất bản Việt Nam khóa III (giữa) và ông Lê Hoàng, Phó chủ tịch Hội Xuất bản khóa III, IV (phải) bên hành lang hội trường.

Đại hội có sự góp mặt của nhiều lãnh đạo nhà xuất bản và công ty kinh doanh văn hóa phẩm. Ông Trần Chí Đạt, Giám đốc Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông (phải) trao đổi cùng các đại biểu.

Bà Nguyễn Thị Lệ Hiền (Phát hành sách Quảng Nam) và Thái Thu Hoài (ĐH Văn hóa TP.HCM) vui mừng gặp nhau tại thủ đô. Chị Hiền từng tham gia lớp đào tạo về xuất bản do giảng viên Thu Hoài giảng dạy.

Hoàng Hà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/toan-canh-dai-hoi-iv-hoi-xuat-ban-viet-nam-post748967.html